Tai nạn máy bay quân sự Nga: Chưa thể loại trừ khả năng bị khủng bố

“Không hề xảy ra nổ trong khoang máy bay Tu-154 gặp nạn. Tuy nhiên, tấn công khủng bố không nhất thiết phải kèm theo một vụ nổ”, Trung tướng Sergey Bainetov lãnh đạo cơ quan an toàn bay của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tại nạn máy bay Tu-154 ngày 28/12. Ảnh: EPA/TTXVN
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tại nạn máy bay Tu-154 ngày 28/12. Ảnh: EPA/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 29/12, ông Bainetov còn nêu rõ: “Phân tích ban đầu về dữ liệu phục hồi được từ đoạn ghi âm trong buồng lái Tu-154 cho kết quả rằng không hề có vụ nổ nào xảy ra”.

Ông Bainetov bổ sung rằng chỉ có các nhân viên của Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) được phép tiếp cận chiếc Tu-154 trong quá trình phi cơ này tiếp nhiên liệu tại Sochi.

Ngày 26/12, FSB đã đưa ra 4 giả thiết được cho là "thủ phạm" có thể dẫn đến thảm kịch Tu-154 là vật thể lạ trong động cơ, nhiên liệu kém chất lượng, lỗi của phi công hoặc trục trặc kỹ thuật.

Ông Bainetov cho biết chiếc Tu-154 chỉ thực hiện được hành trình bay 70 giây trước khi rơi. Tu-154 gặp nạn khi đang ở độ cao 250 mét và đạt tốc độ 360 đến 370km/h.

Cùng ngày 29/12, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga- ông Maksim Sokolov thông báo với truyền thông rằng dường như động cơ của Tu-154 đã hoạt động không bình thường. Ông Sokolov đồng thời chia sẻ vào tháng 1/2017 tới, kết quả điều tra sơ bộ sẽ được công bố.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Sokolov cho biết giai đoạn chính của cuộc tìm kiếm máy bay Tu-154 gặp nạn đã kết thúc. Hiện nay sẽ còn khoảng 18 tàu duy trì công việc tại Biển Đen trong khi 50 thợ lặn chịu trách nhiệm tìm kiếm ở vùng bờ biển. Ông Sokolov nhấn mạnh đã có 2.000 mảnh vỡ máy bay Tu-154 được trục vớt.

Theo Tin Tức TTX

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.