Vinh danh học sinh đoạt giải kỳ thi quốc tế 2022:

Tài không đợi tuổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Võ Hoàng Hải là học sinh lớp 10 đầu tiên lập “hattrick” Huy chương Olympic Vật lý...

Võ Hoàng Hải là thí sinh có điểm thực hành cao nhất đội tuyển. Ảnh: Vân Anh
Võ Hoàng Hải là thí sinh có điểm thực hành cao nhất đội tuyển. Ảnh: Vân Anh

Năm 2022, Võ Hoàng Hải - học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) đã lập “hattrick” Huy chương Olympic Vật lý, trong đó có Huy chương Vàng tại Olympic Vật lý quốc tế. Hải là học sinh lớp 10 đầu tiên đạt được thành tích này.

Nỗ lực để đổi màu huy chương

Năm 2022 ghi dấu thành công đối với Võ Hoàng Hải tại các kỳ thi. Dù mới học lớp 10 nhưng nam sinh đã xuất sắc vượt qua nhiều anh chị khóa trên để lọt vào đội tuyển học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Sau đó, Hải tiếp tục giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, là thủ khoa của kỳ thi.

Cùng với đó, Hải đã giành 3 tấm Huy chương Olympic Vật lý trong năm 2022 gồm: Huy chương Đồng Olympic Vật lý quốc tế Kazakhstan (IZHO 2022), Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á Thái Bình Dương (APhO 2022) và Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế (IPhO 2022).

Thầy Lục Huy Hoàng - Trưởng đoàn Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2022 cho hay: Do là học sinh lớp 10, khối lượng kiến thức học được không bằng anh chị khóa trên nên Hải đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua. Trong phần thi thực hành, Hoàng Hải có điểm số cao nhất đội.

Đồng hành cùng Võ Hoàng Hải từ năm lớp 8, thầy Nguyễn Công Toản - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, phụ trách đội tuyển Vật lý của nhà trường nhận thấy cậu học trò nhỏ có năng khiếu đối với môn học; yêu Vật lý một cách thuần khiết, luôn khát vọng chinh phục và tinh thần tự học, phấn đấu vươn lên.

Thầy Toản kể: Mới đầu năm lớp 8, Hải đã học hết kiến thức Vật lý THCS. Được các thầy cô cho bài tập nâng cao của lớp 9 và học cùng với anh chị lớp trên, Hải đã thể hiện sự sắc sảo trong tư duy vật lý và khả năng sử dụng toán học. Bài toán khó, những anh học sinh giỏi lớp 9 vẫn còn chật vật nhưng Hải đã tìm ra phương hướng giải quyết.

Trong quá trình học, em luôn chăm chỉ, ngoan ngoãn, tìm tòi, khám phá kiến thức mới. Môn Vật lý vốn khó vì đòi hỏi không chỉ hiểu biết thấu đáo hiện tượng vật lý mà còn thành thạo các kỹ thuật toán học; cần mẫn tỉ mẩn trong tìm tòi tài liệu, học tập. Nhờ có kiến thức tốt ở nhiều môn học, Hải đã rút ra cho mình một bí quyết học tập tốt, giải quyết bài toán rất nhanh.

Trong những năm học THCS tại Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Võ Hoàng Hải đã có thành tích học tập ấn tượng. Trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố môn Vật lý, nam sinh giành được giải Ba khi là học sinh lớp 8 và giải Nhất khi là học sinh lớp 9. Đến cuối năm lớp 9, Hải đã có thể làm đề thi học sinh giỏi lớp 10 và đạt kết quả rất tốt.

Đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, Hải được tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, nơi em lựa chọn theo học để nuôi dưỡng những đam mê Vật lý. Chỉ trong thời gian ngắn, em đã tiếp nhận khối lượng kiến thức khổng lồ để có thể tham dự thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Võ Hoàng Hải (đứng giữa) cùng các thầy giáo, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tại lễ trao giải kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2022. Ảnh: Vân Anh

Võ Hoàng Hải (đứng giữa) cùng các thầy giáo, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tại lễ trao giải kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2022. Ảnh: Vân Anh

Học qua sách, báo

Võ Hoàng Hải đam mê với khoa học nói chung, Vật lý nói riêng từ nhỏ, qua việc đọc sách bách khoa toàn thư hay sách khoa học vui. Tuy nhiên, phải đến lớp 7, khi được tiếp cận với thí nghiệm Vật lý và tham gia các kỳ thi, em mới thực sự đam mê môn học này. Kể từ đó, em dành nhiều thời gian để đọc sách liên quan đến Vật lý, tự tìm hiểu thêm về kiến thức Vật lý nâng cao.

“Em chia thời gian ôn tập và làm bài thành khoảng thời gian 25 phút và nghỉ 5 phút giúp giảm căng thẳng cho bản thân. Ngoài ra, em cũng tự đặt thời gian biểu, bảng mục tiêu để việc học có quy củ hơn, tránh bỏ sót các phần việc hay kiến thức quan trọng. Quỹ thời gian còn lại, em dành để nói chuyên với bạn bè, đọc sách báo, xem tin tức”- Hải chia sẻ.

Về các kỳ thi năm nay, Hải cho biết đây là thời gian khá bận rộn. Sau khi hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đầu tháng 1, em ngay lập tức ôn luyện để chuẩn bị cho các kỳ thi chọn đội tuyển vòng 2, tham gia kỳ thi IZHO, APhO, IPhO. Lịch học được xếp kín cả tuần, hầu như không có ngày nghỉ. Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc ôn tập cũng gặp nhiều khó khăn.

Điều Hải ấn tượng nhất là đề thi IPhO năm nay, tuy khó nhưng rất thú vị, đặc biệt là bài thi thực hành có chủ đề về hành tinh. Đây là bài thi mô phỏng, yêu cầu thí sinh hiểu bản chất sâu sắc của vấn đề ngay từ các bước làm đầu tiên vì trong bài không có các bước dẫn dắt nhỏ như mọi năm. Qua những kiến thức thực hành đã được thầy cô dạy trước đó, em đã hoàn thành tốt bài thi này.

Kể về con trai, chị Đỗ Mai Hòa cho biết: Từ nhỏ, Hải đã có khả năng nhận biết các chữ cái và chữ số. 3 tuổi, con có thể đọc truyện, thậm chí bỏ qua truyện tranh và chuyển sang đọc những quyển truyện dày. Trái ngược với mẹ và anh trai luôn sôi nổi, Hải lại khá trầm tính và thể hiện những phẩm chất của người nghiên cứu khoa học. Trước mọi vấn đề, con đều suy nghĩ một cách thấu đáo.

Ngoài việc học, Hải vẫn dành nhiều thời gian cho các hoạt động khác. Nam sinh thường xuyên chơi đàn ghi ta, tham gia hoạt động thể dục thể thao và luyện tiếng Anh. Hải cũng thể hiện năng khiếu với tiếng Anh khi lớp 5 đã được giải Ba cấp quốc gia môn Toán Tiếng Anh. Năm 2021, trong quá trình ôn thi đội tuyển Vật lý quốc tế, Hải đồng thời thi IELTS và đạt 8.0.

Lê Minh Hoàng, đồng đội của Hải ở đội tuyển Olympic Vật lý nhận xét: Hải rất bản lĩnh, kiên định, theo đuổi đến cùng đam mê và khát vọng với khoa học. Hải thích học và thích đọc, tự mình khám phá qua sách, các thí nghiệm vật lý, qua cách bày tỏ “quan điểm”.

Giành Huy chương Vàng Olympic nhưng Hải cho rằng đây chỉ là thành công bước đầu. Hiện em tham gia ôn luyện cùng đội tuyển, mở rộng kiến thức, đọc thêm tài liệu để tiếp tục chinh phục các kỳ thi Vật lý trong năm 2023. Trong tương lai, Hải mong muốn sẽ là nhà nghiên cứu chuyên sâu môn Vật lý hoặc làm giáo viên giảng dạy môn học này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ