Tái hợp Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Vy bị chê già nua, kém sắc

Mới đây, bộ đôi đình đám Triệu Vy - Huỳnh Hiểu Minh thu hút sự chú ý lớn của khán giả khi cùng nhau tham gia tại một chương trình. 

Trên sóng truyền hình cả hai đã gửi những lời cổ vũ đến những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Trong chương trình này, Triệu Vy xuất hiện với mái tóc nâu duỗi thẳng và áo phông trắng họa tiết. Còn Huỳnh Hiểu Minh thì chọn tông đen đơn giản. Mặc dù lựa chọn trang phục trẻ trung như vậy nhưng nàng Én nhỏ lại gây chú ý với gương mặt lộ nhiều dấu hiệu lão hóa. 

Ở tuổi 44, nàng hoa đán đã xuất hiện nếp nhăn khóe mắt khá rõ. Da mặt cô cũng kém săn chắc, xỉn màu và trạng thái tinh thần không được tốt.

Ngược lại, ngồi cạnh cô bạn thân Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh lại sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, tinh thần và khuôn mặt cũng rất tươi tắn dù không hề trang điểm. Nhiều khán giả còn đánh giá, nam tài tử họ Huỳnh trông như đàn em cách Triệu Vy đến chục tuổi.

Sự khác biệt về ngoại hình giữa Triệu Vy và Huỳnh Hiểu đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Một số người bình luận: "Vậy nên mới nói con gái thường lão hóa nhanh hơn con trai. Triệu Vy giờ trông như bà cô trung niên còn Huỳnh Hiểu Minh như mới 30 vậy", "Triệu Vy khác quá, trong khi Huỳnh Hiểu Minh vẫn giống hệt như ngày nào", "Nếu không biết Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh, chắc chắn tôi sẽ nhầm tưởng họ là chị em hơn kém chục tuổi đó"...

Được biết thời học đại học, Huỳnh Hiểu Minh từng yêu đơn phương Triệu Vy nhưng không được đáp lại. Cho đến hiện tại dù cả hai đều đã có gia đình riêng nhưng họ vẫn giữ được tình bạn thân thiết, mỗi lần tái ngộ đều tranh thủ ôn lại kỷ niệm cũ.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...