Mục tiêu là khuyến khích học sinh tái chế dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học, góp phần giải quyết vấn đề môi trường nghiêm trọng liên quan đến việc xử lý dầu ăn thải.
Các nhà khoa học và tổ chức phi chính phủ phối hợp triển khai dự án. Đầu tiên, họ đến thăm các trường học, thực hiện các thí nghiệm khoa học thú vị và vận động học sinh mang dầu ăn đã qua sử dụng từ nhà đến trường để thu gom. Dầu sau đó sẽ được lọc, xử lý và bán để sử dụng làm nhiên liệu sinh học. Dần dần, các trường chủ động triển khai với sự tham gia nhiệt tình của học sinh.
Sáng kiến không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mà còn tạo ra một nguồn năng lượng tái tạo. Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là nâng cao nhận thức cho trẻ em về giá trị của “rác thải”, từ đó thay đổi tư duy về nền kinh tế tuần hoàn.
Dự án đã được Bộ Giáo dục Síp hỗ trợ và trở thành một phần của chương trình giảng dạy quốc gia từ năm 2018, thu hút hơn 80 nghìn học sinh tham gia mỗi năm. Những trường có đóng góp lớn sẽ được tài trợ cho các dự án xanh như lắp đặt tấm pin mặt trời hoặc tạo ra vườn thảo mộc.
Dự án đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, bao gồm sự công nhận từ Ủy ban châu Âu và cơ quan giáo dục châu Âu. Trong tương lai, sáng kiến này tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lan rộng đến hơn 500 trường học và có tầm ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng và môi trường.