Syria nói chặn được một số tên lửa của Israel phóng tới

GD&TĐ - Quân đội Syria cho biết tên lửa của Israel đã nhắm mục tiêu vào vùng nông thôn xung quanh thủ đô Damascus vào cuối ngày hôm qua (14/4), trong đó một số tên lửa đã bị phòng không Syria đánh chặn.

Syria cáo buộc Israel phóng tên lửa.
Syria cáo buộc Israel phóng tên lửa.

Những tên lửa trên được cho là xuất phát từ hướng Cao nguyên Golan bị chiếm đóng và gây ra thiệt hại về vật chất nhưng không có thương vong.

Một phát ngôn viên quân đội Syria nói với hãng thông tấn SANA rằng cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 11 giờ 20 theo giờ địa phương và nhắm vào chính quyền phía tây Damascus.

Theo quân đội Syria, lực lượng phòng không của họ đã “đối mặt với tên lửa của quân xâm lược và bắn hạ một số tên lửa”. Họ cho biết một số tên lửa đã gây thiệt hại về tài sản nhưng không có người thương vong.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không bình luận về các tuyên bố của Syria. Cư dân miền bắc Israel nói với truyền thông địa phương rằng họ thấy các máy bay chiến đấu của Israel gia tăng hoạt động.

Trước đó 5 ngày, một cuộc tấn công khác được cho là xuất phát từ không phận Lebanon.

Tel Aviv thường tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Syria. Trong một số trường hợp hiếm hoi, chính phủ Israel thừa nhận các cuộc không kích này và cho rằng đây là động thái tự vệ chống lại lực lượng Iran ở Syria. Damascus lên án các cuộc tấn công này là hành động xâm lược và vi phạm chủ quyền Syria.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh ngày hội chào đón học sinh lớp 10 - Leviosa 2026.

Leviosa 2026: Khi trải nghiệm trở thành hành trình khám phá bản thân

GD&TĐ - Từ một ngày hội chào đón học sinh lớp 10, qua nhiều năm, sự kiện Leviosa của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã trở thành không gian để học sinh trải nghiệm, kết nối, khám phá năng lực bản thân và từng bước hình thành những phẩm chất cần thiết cho hành trình trưởng thành.

Đan Mạch công bố UUV Shadowfin.

UUV chuyên trị chiến hạm Nga xuất hiện

GD&TĐ - Đan Mạch chính thức ra mắt tàu ngầm không người lái (UUV) với đầu đạn nặng 300kg, được phát triển cho Ukraine để đối phó với tàu chiến Nga.