Sỹ tử ở Sơn La: Đề thi môn tổ hợp khó

GD&TĐ - Kết thúc môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, các thí sinh tại tỉnh Sơn La kêu đề thi khó và không kỳ vọng điểm cao..

Các thí sinh ở Sơn La kêu đề thi môn tổ hợp khó làm.
Các thí sinh ở Sơn La kêu đề thi môn tổ hợp khó làm.
Các thí sỹ tử ở Sơn La kêu đề thi môn tổ hợp khó, phân hoá cao.

Các thí sỹ tử ở Sơn La kêu đề thi môn tổ hợp khó, phân hoá cao.

Sáng 8.7, các thí sinh tại tỉnh Sơn La bước vào thi môn thứ 3 là tổ hợp bài thi khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên. Tổng thời gian làm bài của môn này là 150 phút. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được giữ ổn định như kỳ thi năm 2021: Toán, Ngoại ngữ, các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm; Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Tuy nhiên với môn thi thứ 3 này, đa số các em đều than thở rằng đề thi khó nên không tự tin với kết quả của bài làm.

Thí sinh Lê Ngọc Minh dự thi tại điểm Trường THPT Chu Văn Thịnh, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn cho biết: Đề thi tổ hợp khoa học xã hội không đánh đố thí sinh nhưng vẫn có nhiều câu khó dùng để phân hóa. Nội dung các câu hỏi đều nằm trọn trong phần kiến thức đã được học. "Có điều đề thi môn giáo dục công dân dài, nhiều câu đọc em không hiểu hết. Em làm hết cả 3 đề ba môn thi thành phần, tuy nhiên em chưa hài lòng với bài làm của mình. Em dự đoán môn địa lý sẽ được khoảng 7 điểm, lịch sử khoảng 6 điểm và giáo dục công dân khoảng 5 điểm", Minh nói.

Các thí sinh thi môn thứ 3 đều kêu khó và nghĩ không đạt điểm cao như kỳ vọng.

Các thí sinh thi môn thứ 3 đều kêu khó và nghĩ không đạt điểm cao như kỳ vọng.

Nhiều thí sinh dự thi tại điểm Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La cùng quan điểm đề thi tổ hợp khoa học xã hội khó. Em Phạm Văn Tính dự thi tại điểm trường này cho rằng các câu hỏi trong cả ba bài thi tổ hợp không rõ ràng, đánh đố học sinh. Tại mỗi môn thi thành phần vẫn có khoảng 40% số câu hỏi yêu cầu học sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản, có khả năng vận dụng và vận dụng cao thì mới đạt điểm tốt xét tuyển đại học.

Kiến thức tập trung phần lớn ở lớp 12. Đề môn địa lý dễ chịu hơn môn lịch sử. Có khoảng 10 câu cuối đòi hỏi thí sinh phải nhớ mốc lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 -1925, hay các phong trào cách mạng thế giới... "Với các bạn học lực trung bình có thể chỉ đạt được 4 - 5 điểm. Riêng em có thể đạt từ 7 điểm mỗi môn. Hy vọng số điểm này sẽ đủ để em đỗ vào Trường Đại học sư phạm Quốc gia Hà Nội", Tính nói.

Một số giáo viên cũng nhận định đề thi tổ hợp khoa học xã hội cơ bản như năm trước. Ngoài những câu hỏi có kiến thức cơ bản để thí sinh ăn điểm phục vụ mục tiêu đỗ tốt nghiệp, thì ở mỗi thành phần môn thi đều có những câu hỏi khó phân hóa thí sinh, phục vụ mục tiêu xét tuyển đại học.

Rời phòng thi với gương mặt buồn và có chút gì đó lo lắng, thí sinh Quàng Văn Dũng ở điểm thi THPT chuyên Sơn La cho biết: “Đây là môn thứ 3 em thi. Em thấy đề thi khá khó với năng lực của em, hầu như em không làm được trọn vẹn. Em nghĩ kết quả sẽ thấp hơn 2 môn thi trước”.

Còn em Lò Thu Huyền thí sinh tại điểm thi huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho rằng: “Em chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, tuy nhiên kết quả em làm không như mong muốn. Câu hỏi trong đề thi khá khó và hóc búa với em. Em nghĩ mình chỉ đạt hơn 5 điểm thôi”.

Bạn Nguyễn Phúc Thuỳ Dương, Trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La thì nhận xét rằng, đề thi môn Vật lý có nhiều câu đòi hỏi tính toán hơi dài. “Môn Hoá và Sinh em làm tốt hơn và được khoảng 8 điểm. Nhìn chung cả 3 môn em thấy đều khó hơn so với đề thi em được ôn thi tại trường trước đó" – Dương chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Tiến Trường, học sinh Chuyên Sơn La đánh giá đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên năm nay khó hơn năm ngoái. "Môn vật lý em trả lời được hầu hết các câu, môn hoá học làm được 25 câu, riêng môn sinh học em chưa trả lời được nhiều câu hỏi khó. "Mục tiêu của em là tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào một trường đại học có mức điểm tuyển trung bình. Nhưng đề thi thế này em e rằng mục tiêu sẽ khó thực hiện được ước mơ của mình".

Được biết sáng 8/7, thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc tổ hợp Khoa học xã hội (gồm các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), thời gian 50 phút/môn; chiều 8/7, các thí sinh thi môn Ngoại ngữ (60 phút).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ