Sức tấn công khủng khiếp của chiến hạm mang tên lửa Kalibr

Ngày 7/10/2015, Hải quân Nga đã chính thức tham gia chiến dịch tấn công Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở Syria với vụ 4 chiến hạm của Hạm đội Caspian phóng 26 quả tên lửa hành trình Kalibr-NK từ vùng biển Caspian, xuyên qua lãnh thổ Iran và Iraq.

Sức tấn công khủng khiếp của chiến hạm mang tên lửa Kalibr
Nga đang ồ ạt lắp đặt các hệ thống Kalibr-NK trên các tàu nổi

Nga đang ồ ạt lắp đặt các hệ thống Kalibr-NK trên các tàu nổi

Phát triển ồ ạt các lớp tàu mặt nước mang tên lửa Kalibr

Đây là lần đầu tiên hải quân Nga sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên biển để tấn công các mục tiêu mặt đất trong một cuộc chiến thực sự, đồng thời đây cũng là lần tấn công bằng tên lửa hành trình đầu tiên của các lực lượng vũ trang nước này.

Do thiếu kinh phí, Nga đang từ bỏ các thiết kế chiến hạm mặt nước hạng nặng, chuyển sang đóng các tàu hộ vệ hạng trung và cỡ nhỏ, đồng thời ồ ạt triển khai hệ thống Kalibr-NK cho các chiến hạm này, mở ra xu hướng mới trên thế giới về lực lượng tấn công tầm xa trên biển.

Hiện Nga đang có rất nhiều lớp tàu, với tổng cộng hàng chục chiếc được trang bị hệ thống Kalibr-NK, với dòng tên lửa hành trình chống hạm/tấn công mặt đất tương ứng là 3M-54T và 3M-14T.

Trong đó, chiếc lớn nhất (lớp Đô đốc Gorshkov - trên dưới 4500 tấn) cũng chỉ có lượng giãn nước bằng một nửa các tàu chiến mang tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, còn lại một số bằng 1/5 (lớp 2000 tấn), đa số bằng chỉ bằng 1/10 (lớp dưới 1000 tấn).

Đó là 1 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9, Project 11661K; 5 tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ Project 21631, lớp Buyan-M; 1 tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng thuộc Project 11356Р/М, lớp Đô đốc Grigorovich; 1 tàu hộ vệ hạng nặng Project 22350 lớp Đô đốc Gorshkov; 2 tàu hộ vệ Project 20385 lớp Gremyashchy.

Ngoài ra, hải quân Nga còn đang tiếp tục trang bị hệ thống tên lửa hành trình Kalibr-NK trên các tàu hộ vệ hạng nhẹ Project 22800, lớp Karakurt (800 tấn) và các tàu hộ tống Project 22160, đóng theo phương pháp modul với 3 cấu hình khác nhau (1300, 1500, 1800 tấn);

Đến năm 2020, khi tất cả các lớp tàu này được biên chế đầy đủ với ít nhất là 4 tàu mỗi lớp (Đô đốc Gorshkov), đa số là 6 tàu, nhiều nhất là 18 tàu (Project 22800, lớp Karakurt; Byan-M từ 16-18 tàu); hải quân Nga sẽ có số lượng tàu mang tên lửa hành trình Kalibr rất lớn.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một số lớp tàu được trang bị hệ thống tên lửa hành trình có sức mạnh khủng khiếp này.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 - Project 11661K

Được trang bị Kalibr-NK đầu tiên chính là các tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp Gepard 3.9, Project 11661K, do Viện thiết kế PKB Zelenodolsk thiết kế và Nhà máy Zelenodolsk mang tên A.M. Gorky đóng.

Sức tấn công khủng khiếp của chiến hạm mang tên lửa Kalibr - ảnh 1
Chiếc đầu tiên của lớp Gepard 3.9 thuộc Project 11661 là Tatarstan (số hiệu 961), không được lắp đặt tên lửa hành trình Kalibr mà chỉ sử dụng tên lửa hành trình chống hạm tốc độ cận âm Kh-35 Uran-E, có tầm phóng 130km...

Từ chiếc thứ 2 của lớp Gepard trở đi (tức chiếc đầu tiên của Project 11661K) là Dagestan (số hiệu 963), gia nhập biên chế Hải quân Nga vào ngày 28-11-2012, mới được trang bị tên lửa Kalibr-NK.

Chiến hạm lớp Gepard 3.9 có chiều dài 102 m, rộng 13,7 m, lượng giãn nước toàn phần khoảng 2.100 tấn, tốc độ 21 hải lý/giờ, tầm hoạt động khoảng 5.000 hải lý, thời gian chạy liên tục trên biển 20 ngày đêm, có thể chịu được sóng gió cấp 10-12.

Ngoài hệ thống tên lửa được phân biệt như trên, các loại vũ khí chủ lực khác của tàu hộ vệ tên lửa lớp này bao gồm 2 bệ phóng ngư lôi chống ngầm 533 mm, hệ thống phòng không Osa-MA, pháo hạm 76 mm AK-176M, hệ thống phòng thủ tầm gần 7 nòng 30mm AK-630M và.

Tuy hải quân Nga dự kiến sẽ đóng 6 tàu nhưng hiện mới đóng được đến chiếc thứ 3. Ngoài 2 chiếc đã đưa vào sử dụng, chiếc thứ 3 mang tên Burevestnik đang được đóng tại Xưởng đóng tàu Zelenodolsk, ở nước Cộng hòa Tartarstan.

Tàu hộ vệ hạng nặng Project 22350, lớp Đô đốc Gorshkov

Chiến hạm thuộc Project 22350 lớp Đô đốc Gorshkov thuộc loại tàu hộ vệ hạng nặng, được phát triển trên nền tảng lớp Krivak. Lớp tàu này do Viện thiết kế SPKB phát triển, chiếc đầu tiên của lớp này là Đô đốc Gorshkov đã được bàn giao cho hải quân Nga thử nghiệm trang bị vũ khí.

Sức tấn công khủng khiếp của chiến hạm mang tên lửa Kalibr - ảnh 2 Tàu hộ vệ hạng nặng Project 22350, lớp Đô đốc Gorshkov
Đô đốc Gorshkov có chiều dài tới 135m, rộng 16,4m, mớn nước 4,5m, lượng giãn nước 4550 tấn, được trang bị hệ thống động cơ đẩy tuabin khí có công suất 65.000 mã lực, cho tốc độ 29 hải lý/h. Nó có khả năng mang một trực thăng chống ngầm Kamov Ka-27 hoặc các biến thể của nó.

Các tàu lớp Đô đốc Gorshkov được lắp 2 hệ thống phóng đa năng 3S14U1, triển khai ở phần mũi tàu, có khả năng phóng 16 tên lửa Kalibr-NK hay Oniks (Onyx). Ngoài ra, các bệ phóng này cũng có thể phóng cả các tên lửa chống ngầm 91RTE2, có tầm phóng 50km.

Ngoài hệ thống tên lửa hành trình, tàu Đô đốc Gorshkov còn được trang bị một pháo hạm Armat A-192M 130mm, hệ thống ống phóng ngư lôi chống tàu ngầm Paket-NK, tổ hợp tên lửa phòng không hạm Redut-Poliment hoặc hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf hay S-350E Vityaz.

Hải quân Nga đang có kế hoạch đóng tới 20 tàu hộ vệ tên lửa lớp Đô đốc Gorshkov, tuy nhiên tính đến thời điểm này mới có 2 chiếc là Đô đốc Gorshkov và Đô đốc Kasatonov đã được bàn giao cho hải quân Nga. Ngoài ra, còn 2 chiếc nữa đang được đóng.

Hiện giá của 1 chiến hạm lớp Đô đốc Gorshkov rơi vào khoảng 20 tỷ rúp.

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Project 22800, lớp Karakurt

Một phiên bản tàu hộ tống rất đáng chú ý của Nga là tàu hộ vệ hạng nhẹ Project 22800, lớp Karakurt. Nó là thiết kế mới nhất của Viện thiết kế TsMKB Almaz và do nhà máy đóng tàu Pella ở thành phố cảng St. Petersburg phụ trách chế tạo.

Theo phòng báo chí của Tổng công ty đóng tàu Thống Nhất OSK, các tàu hộ vệ Project 22800 có lượng giãn nước tối đa là 800 tấn, tốc độ di chuyển tối đa là 30 hải lý/giờ. Nó được trang bị tổ hợp phóng thẳng đứng tên lửa hành Kalibr-NK (8 quả) và tổ hợp pháo hạm hạng nặng 100mm.

Sức tấn công khủng khiếp của chiến hạm mang tên lửa Kalibr - ảnh 3 Mẫu thiết kế tàu hộ vệ hạng nhẹ Project 22800, lớp Karakurt.
Ngày 24-1 vừa qua, Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời phát biểu của Đô đốc Alexander Fedotenkov - Phó tư lệnh lực lượng Hải quân Nga cho biết, trong năm 2016, Nga sẽ hạ thủy hai tàu hộ vệ tàng hình cỡ nhỏ thế hệ mới thuộc Project 22800.

Hai tàu hộ vệ đầu tiên thuộc Project 22800 của Hải quân Nga được đặt tên Uragan và Taifun. Cặp tàu này được nhà máy đóng tàu Pella ở St. Petersburg khởi đóng vào ngày 24-12-2015 và dự kiến sẽ gia nhập hạm đội hải quân Liên bang Nga vào năm 2017-2018.

Theo Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Viktor Chirkov, lực lượng hải quân nước này sẽ đặt mua ít nhất 18 tàu lớp này, để phân bổ đều cho 4 hạm đội Biển Đen, Caspian, phương Bắc và Thái Bình Dương, mỗi hạm đội từ 4-6 tàu.

Ngoài 3 lớp tàu này, còn khá nhiều các lớp tàu khác cũng được trang bị hệ thống tên lửa hành trình Kalibr-NK, trong đó trọng tâm là Hạm đội Biển Đen sẽ nhận được tới vài chục chiếc thuộc các dự án khác nhau Project 22160; Project 21631 (lớp Buyan-M); Project 11356Р/М (lớp Đô đốc Grigorovich) hay Project 20385 lớp Gremyashchy…

Trong kỳ sau chúng ta sẽ tìm hiểu về số lượng tàu mang tên lửa Kalibr khổng lồ của Hạm đội Biển Đen và kỳ tiếp theo là về các lớp tàu vừa có khả năng mang tên lửa Kalibr, vừa sở hữu những hệ thống phòng không tiên tiến, giá thành rẻ, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Theo Tiền phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ