Số ca tử vong toàn cầu do Covid-19 vượt 126.000 người, Mỹ dừng tài trợ WHO

Số ca tử vong toàn cầu do Covid-19 vượt 126.000 người, Mỹ dừng tài trợ WHO

TT Mỹ Donald Trump cho biết ông đang rút tiền tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới WHO, trong khi đó chính quyền của ông tiến hành một cuộc điều tra vào cơ quan này vì cho rằng đã cản trở phản ứng của Mỹ đối với đại dịch Covid-19. Ông Trump nói rằng WHO phải chịu trách nhiệm cho hỗn loạn kinh tế và hàng ngàn người chết do đại dịch.

Mỹ có tổng số ca mắc là 611.156, gồm 24.215 ca mới. Số ca tử vong là 25.924, gồm 2.284 ca mới. Tuy số ca tử vong mới ở mức cao nhất nhưng TT Trump cho rằng ông sẽ phối hợp với các thống đốc Mỹ nhằm chấm dứt việc phong tỏa xã hội và kinh tế vào cuối tháng này. Theo đó, kế hoạch mở cửa lại đất nước đang được hoàn tất, ngày đó có thể trước 1/5.

Trong khi đó, số ca tử vong liên quan tới Covid-19 ở thành phố New York đã vượt quá 10.000 người sau khi các quan chức ở đây tuyên bố gần 4.000 người chưa được xét nghiệm dương tính nhưng đã chết vì dịch bệnh này. Bang New York đang chịu hậu quả nặng nề nhất cả nước vì Covid-19, thị trưởng bang thừa nhận số ca tử vong chưa được thống kê đầy đủ.

Tây Ban Nha có 172.541 ca mắc, gồm 2.442 ca mới. Số ca tử vong là 18.056 ca, gồm 300 ca mới. Khi số ca mắc mới không tăng thêm nhiều, một số doanh nghiệp ở đây được phép mở cửa trở lại nhưng cửa hàng, quán bar và những không gian công cộng sẽ tiếp tục đóng cửa tới ít nhất 26/4. Một số người lo ngại việc đi làm trở lại sẽ tạo nguy cơ dịch trầm trọng trở lại, nhưng cũng có người hoan nghênh sự mở cửa kịp thời vì họ đang hết thực phẩm.

Italy có 162.488 ca mắc, gồm 2.972 ca mới. Số ca tử vong là 21.067 ca, gồm 602 ca mới. Italy đã có số ca mắc mới thấp nhất kể từ ngày 13/3. Nền kinh tế ở đây bị thiệt hại nặng sau hơn 1 tháng phong tỏa để đối phó dịch khi đa số doanh nghiệp phải đóng cửa. 

Pháp có 143.303 ca mắc, gồm 6.524 ca mới. Số ca tử vong là 15.729 ca, gồm 762 ca mới. Pháp là quốc gia thứ 4 trên thế giới có số ca tử vong vượt 15.000. Nhà chức trách y tế ở đây ước tính 5-10% dân số Pháp có thể đã mắc Covid-19.

Đức có 131.359 ca mắc, gồm 1.287 ca mới. Số ca tử vong là 3.294 ca, gồm 100 ca mới. Quốc gia này đã cố gắng kiềm chế số ca mắc mới nhưng việc hạn chế dịch phát triển dường như còn mất nhiều thời gian nữa mới có tác dụng. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa ở đây đã cho thấy dấu hiệu tích cực. Hiện gần 68.200 người đã hồi phục sau khi mắc Covid-19. Trong tuần này, Đức sẽ quyết định có nới lỏng các biện pháp phong tỏa hiện tại hay không.

Anh có 93.873 ca, gồm 5.252 ca mới. Số ca tử vong là 12.107 ca, gồm 778 ca mới. Chính phủ Anh đã bị chỉ trích vì chậm chạp trong việc xét nghiệm và không cung cấp đủ thiết bị y tế bảo hộ cho tiền tuyến chống dịch. Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab cho biết sẽ không nới lỏng các biện pháp phong tỏa trong tình hình hiện nay và nó có thể kéo dài tới 7/5.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác:

Iran có 74.877 ca mắc, gồm 1.547 ca mới. Số ca tử vong là 4.683.

Thổ Nhĩ Kỳ 65.111 ca mắc, gồm 4.062 ca mới. Số ca tử vong là 1.403.

Bỉ có 31.119 ca mắc, gồm 530 ca mới. Số ca tử vong là 4.157.

Hà Lan có 27.419 ca mắc, gồm 868 ca mới. Số ca tử vong là 2.945.

Canada có 26.897 ca mắc, gồm 1.217 ca mới. Số ca tử vong là 118.

Nga có 21.102 ca mắc, gồm 2.774 ca mới. Số ca tử vong là 170.

Ấn Độ có 11.487 ca mắc, gồm 1.034 ca mới. Số ca tử vong là 393.

Philippines có 5.223 ca mắc, gồm 291 ca mới. Số ca tử vong là 335.

Malaysia có 4.987 ca mắc, gồm 170 ca mới. Số ca tử vong là 82.

Indonesia có 4.839 ca mắc, gồm 282 ca mới. Số ca tử vong là 459.

Theo Worldometers/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ