Việt Nam ghi nhận thêm 233 ca Covid-19 tử vong

GD&TĐ - Việt Nam ghi nhận 233 ca tử vong do Covid-19 (số 631-863) từ ngày 19-26/7/2021 tại 07 tỉnh, thành phố.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều tối 29/7, theo thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết từ ngày 19-26/7/2021 tại 07 tỉnh, thành phố đã thêm 233 ca tử vong do Covid-19 (số 631-863).

Các bệnh nhân tử vong từ ngày 19-26/7 tại 7 tỉnh, thành phố:

TP.Hồ Chí Minh từ ngày 24-26/7: 189 ca

Khánh Hòa từ ngày 19-26/7: 14 ca

Long An từ ngày 25-26/7:10 ca

Đồng Nai từ ngày 23-26/7: 8 ca

Bến Tre từ ngày 20-25/7: 6 ca

Vĩnh Long từ ngày 20-26/7: 4 ca

Bình Dương từ ngày 20-22/7: 2 ca

Như vậy đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 863 ca tử vong do Covid-19, tương đương tỉ lệ tử vong 0,67%. Tỉ lệ này trên thế giới là 2,15%.

Riêng đợt dịch từ 27/4 đến nay, số ca tử vong là 828 trường hợp, chủ yếu tại TP.Hồ Chí Minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ