Nghi án mẹ dìm chết con trong chậu nước: Dấu hiệu dễ nhận biết trầm cảm sau sinh

GD&TĐ - Ngày 18/11, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu L.T.Đ (9 tháng tuổi, ngụ Phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc).

Ảnh: VnExpress.
Ảnh: VnExpress.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, chị L.H.T (24 tuổi, mẹ của nạn nhân) khóc lóc gọi em trai là anh H đi theo vào nhà tắm. Tại đây, anh H phát hiện cháu L.T.Đ  tử vong trong xô nước. Sau khi gặng hỏi, chị T thừa nhận đã bế con vào nhà tắm rồi dìm vào xô nước vì cháu khóc nhiều và không chịu ngủ.

Ngôi nhà nơi cháu bé 9 tháng tuổi tử vong. Ảnh: Tienphong.
Ngôi nhà nơi cháu bé 9 tháng tuổi tử vong. Ảnh: Tienphong.

Được biết, hiện chồng chị T đang đi làm xa, chị sống cùng 2 con nhỏ và em trai, cháu Đ là con thứ 2.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Trước đó, vào hồi tháng 10/2018, một sự việc đau lòng tương tự cũng xảy ra, nghi án mẹ trầm cảm ném con xuống giếng rồi hô hoán bị bắt cóc.

Được biết, khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 8/10, chị Phạm Thị Ngọc Thu, 27 tuổi, ngụ thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi đã hô hoán con trai của mình tên Phạm Ngọc Huy (2 tuổi) bị một người lạ bắt cóc.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường điều tra nghi án mẹ ném con xuống giếng rồi hô hoán bị bắt cóc. Ảnh: NLĐ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường điều tra nghi án mẹ ném con xuống giếng rồi hô hoán bị bắt cóc. Ảnh: NLĐ.

Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm, người dân phát hiện xác cháu Quy nằm dưới đáy giếng nhà chị Thu, phía trên là chiếc xe nôi của cháu Quy.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định cháu Quy tử vong do bị người khác ném từ trên xuống giếng.

Cơ quan chức năng bước đầu tập trung làm rõ nghi vấn chính người mẹ đã thực hiện hành vi ném con xuống giếng, bởi theo lời người nhà nạn nhân, trước đây chị Thu bị trầm cảm nặng và có thời gian được đưa đi chữa trị bệnh trầm cảm. Thời gian gần đây, chị Thu thường xuyên có biểu hiện và hành động khác thường.

P.T.T sát hại con vì bị trầm cảm nặng sau sinh. Ảnh: Gia đình.
P.T.T sát hại con vì bị trầm cảm nặng sau sinh. Ảnh: Gia đình.

Ngày 14/6/2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội xác định nghi phạm gây ra cái chết của cháu V.V.A (33 ngày tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) là P.T.T (SN 1998), mẹ đẻ của cháu bé.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng ngày 12/6/2017, nghe tiếng con khóc, thấy có chậu nước hằng ngày tắm cho con đầy nước, người mẹ trẻ liền thả cháu V.A vào chậu trong tư thế sấp mặt xuống đáy chậu rồi đi vào nhà vệ sinh.

Sau đó, T đi lên phòng ngủ ở tầng 2 thì thấy cục than hoa liền sử dụng viết dòng chữ “Tao sẽ giết cháu mày Lăng” trước khi trở lại giường ngủ.

Khi ông Lăng (bố chồng T) tỉnh giấc thì phát hiện cháu V.A tử vong. Qua điều tra bước đầu, P.T.T khai nhận, thời điểm xảy ra sự việc, cô thấy đau đầu, có cảm giác như có ai nhập vào người và mất kiểm soát sau đó thực hiện hành vi sát hại con.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ án thương tâm này là do P.T.T mắc bệnh trầm cảm nặng nên có những suy nghĩ tiêu cực.

Những sự việc đau lòng trên như hồi chuông cảnh báo xã hội về dấu hiệu phụ nữ trầm cảm sau sinh. Để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra cần lưu ý khi các bà mẹ sau sinh có các dấu hiệu bất thường cần đưa đến các cơ sở y tế thăm khám, kịp thời có các biện pháp can thiệp khẩn cấp.

Theo các chuyên gia y tế, có khoảng 80% sản phụ trải qua chứng rối loạn tâm lý sau sinh với biểu hiện: mệt mỏi, buồn bã, mất ngủ... Những triệu chứng này sẽ hết sau từ 1 - 2 tuần. Nếu vẫn kéo dài thì có thể là dấu hiệu của trầm cảm sau sinh.

Phụ nữ bị trầm cảm sau sinh thường có các biểu hiện sau:

- Tâm trạng cảm thấy buồn, thậm chí không biết lý do vì sao buồn, vô vọng, trống rỗng, hay thấy quá tải về mọi thứ xung quanh.

- Khóc thường xuyên, khóc nhiều hơn bình thường, thậm chí không biết lý do vì sao lại khóc.

- Luôn cảm thấy lo sợ, sợ hãi.

- Buồn phiền, cáu kỉnh, bồn chồn.

- Rơi vào trạng thái mất ngủ, không thể yên tâm ngủ say, hoặc ngủ quá nhiều.

- Khó khăn khi tập trung, mất tập trung, khó đưa ra các quyết định.

- Giận dữ, mất kiểm soát.

- Không quan tâm đến bản thân, thấy không còn các sở thích như ngày xưa.

- Đau đớn về cả thể chất và tinh thần, nhức đầu, đau dạ dày, đau cơ, mệt mỏi.

- Ăn quá ít, không muốn ăn, có trường hợp lại ăn rất nhiều.

- Ngại tiếp xúc với người khác, xa lánh người thân, bạn bè, thậm chí không muốn gần gũi với con.

- Không tin tưởng khả năng có thể che chở, bảo vệ và nuôi dưỡng cho con.

- Xuất hiện các ý nghĩ làm hại bản thân và con.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...