Cô gái Malaysia tìm được tờ tiền cuối cùng của bố nhờ cộng đồng mạng

Nhờ những bài chia sẻ trên mạng xã hội, Anne Malar Yesudass tìm được tờ tiền là kỷ vật được bố cô cho trước khi qua đời.

Nhờ những bài chia sẻ trên mạng xã hội, Anne Malar Yesudass tìm được tờ tiền là kỷ vật được bố cô cho trước khi qua đời.
Nhờ những bài chia sẻ trên mạng xã hội, Anne Malar Yesudass tìm được tờ tiền là kỷ vật được bố cô cho trước khi qua đời.

Theo Asiaone, Anne Malar Yesudass (26 tuổi, sống tại Johor Bahru, Malaysia) tìm được tờ tiền mệnh giá 10 Ringgit được bố cô cho trước khi qua đời nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.

Cụ thể, vào ngày 30/11, một phụ nữ tên Hyza Ezany, sống tại thành phố Melaka, nhặt được tờ 10 Ringgit, trên đó ghi: "Tờ tiền cuối cùng được bố cho lúc 7h10, thứ 6, ngày 21/5/2010".

Cho rằng đây là vật có ý nghĩa, Ezany chụp lại tờ tiền và đăng lên trang cá nhân để tìm lại người chủ thất lạc.

"Hãy giúp tôi chia sẻ bài đăng. Khi đọc dòng chữ này, tôi có cảm giác chủ nhân tờ tiền cũng đang tìm nó", Ezany viết.

Bài đăng của cô đã nhận được hơn 8.000 biểu tượng cảm xúc, hơn 1.000 bình luận cùng 25.000 lượt chia sẻ. 

Sau đó, chị gái của Yesudass tình cờ thấy bài đăng gửi cho em gái mình.

Qua trang cá nhân, Yesudass bày tỏ lòng biết ơn đến Ezany và những người đã giúp chia sẻ bài viết để cô có thể tìm lại kỷ vật của bố.

Yesudass chia sẻ tờ 10 Ringgit là thứ cuối cùng bố đưa cho cô trước khi qua đời. Ngày 21/5/2010, sau khi đưa con gái đến trường và cho cô tiền tiêu vặt, ông không may mất trong một vụ tai nạn.

Kể từ đó, Yesudass luôn giữ tờ tiền trong ví cho tới khi bị mất cắp vào tháng 9 năm ngoái khi đang ở thành phố Melaka.

"Tôi không buồn vì bị mất tiền hay giấy tờ mà hơn cả là kỷ vật cuối cùng của bố. Đó là thứ thực sự quý giá đối với mình", cô viết.

Sau khi biết tin, Yesudass nhanh chóng liên lạc với người phụ nữ tốt bụng và tới Melaka để nhận lại kỷ vật. Cô cho biết lần này sẽ đóng khung tờ tiền và treo nó trong nhà để tránh việc không may xảy ra.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.