Các nhà khoa học đã đưa ra phương pháp mới tiêu diệt 95% tế bào ung thư vú

GD&TĐ - Một phương pháp điều trị ung thư mới do các nhà khoa học thuộc Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (Mỹ) phát triển có khả năng tiêu diệt tới 100% tế bào khối u vú.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kết quả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine.

Các tác giả của công trình đã tạo ra một loại thuốc ErSO, chống lại cả khối u nguyên phát và di căn. Các thí nghiệm trên chuột cho thấy chuột dung nạp ErSO tốt ngay cả khi dùng liều cao. Trong vòng vài ngày kể từ khi mới bắt đầu điều trị các tế bào ung thư trung bình thu nhỏ hơn 99%.

Điểm độc đáo của phương pháp này là nó không có tác dụng phụ. Hoạt động của ErSO phụ thuộc vào thụ thể estrogen được tìm thấy trong hầu hết các khối u vú. Khi kết hợp với nó, thuốc sẽ kích hoạt con đường tế bào a-UPR.

“Ngay cả khi một vài tế bào ung thư sống sót các khối u phát triển trở lại trong khoảng thời gian vài tháng bằng phương pháp điều trị ErSO vẫn hoàn toàn dễ bị điều trị” nhà hóa sinh David Shapiro, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết.

Được biết, các nhà khoa học có kế hoạch kiểm tra hiệu quả của thuốc trên người và xem liệu nó có hoạt động chống lại các loại ung thư khác hay không.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.