Bệnh nhi đầu tiên ở Việt Nam được ghép thận từ người hiến chết não

GD&TĐ - Bệnh nhi Đ.V.H (15 tuổi, ở Lâm Đồng), suy thận giai đoạn cuối, được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM ghép thận thành công từ người hiến chết não.

Các bác sĩ BV Nhi Đồng 2 và chuyên gia BV Chợ Rẫy thực hiện phẫu thuật ghép thận vào cơ thể bệnh nhi.
Các bác sĩ BV Nhi Đồng 2 và chuyên gia BV Chợ Rẫy thực hiện phẫu thuật ghép thận vào cơ thể bệnh nhi.

Ngày 24/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM họp báo thông tin thành công của ca mổ ghép thận cho bệnh nhi Đ.V.H. Bé H. được ghép một quả thận từ nam bệnh nhân ở Ninh Bình hiến tặng, hôm 12/12. 

Bé H. là một trong 6 trường hợp được ghép tạng hiến từ người đàn ông bị chết não ở Ninh Bình.

Hơn 3 tháng trước khi ghép thận, bé H. đang học lớp 10 phải nghỉ học vì tình trạng chuyển xấu, huyết áp cao, nước tiểu mỗi ngày còn khoảng 100 ml.

Bé H được bác sĩ phát hiện suy thận giai đoạn cuối vào tháng 1, nghi do thiểu sản thận hai bên. Bé H. được lọc thẩm phân phúc mạc ngoại trú, tái khám hàng tháng tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Người thân không đủ điều kiện phù hợp để có thể hiến thận cứu bé.

Ê-kíp ghép tạng của bệnh viện Nhi Đồng 2 và các chuyên gia của bệnh viện Chợ Rẫy.
Ê-kíp ghép tạng của bệnh viện Nhi Đồng 2 và các chuyên gia của bệnh viện Chợ Rẫy.

Sáng 11/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 được Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia thông báo chuyển một quả thận từ người hiến tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vào Nam. Lãnh đạo bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn hệ thống để tìm bệnh nhân phù hợp trong danh sách chờ ghép thận.

Bé H. có các chỉ số phù hợp nhất với người hiến. 2h sáng 12/12, bệnh nhi từ Đà Lạt đến TPHCM nhập viện và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc mổ ghép. Chiều cùng ngày, quả thận bảo quản trong thùng giữ đông chuyên dụng được chuyển bằng đường hàng không vào đến Bệnh viện Nhi đồng 2 an toàn.

Quả thận được vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM qua đường hàng không an toàn để ghép cho bệnh nhi H.
Quả thận được vận chuyển từ Hà Nội vào TPHCM qua đường hàng không an toàn để ghép cho bệnh nhi H. 

21h, bé H. được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng kíp hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy gồm giáo sư Trần Ngọc Sinh, phó giáo sư Thái Văn Sâm, tiến sĩ Dư Thị Ngọc Thu, tiến hành ghép thận. Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ kết thúc thành công.

Quả thận ghép hồng hào, được tưới máu tốt sau khi mở kẹp mạch máu và bắt đầu có nước tiểu.

Hiện tại, bệnh nhi H. đã hồi phục tốt, các xét nghiệm chức năng thận và sinh hóa máu trong giới hạn bình thường. Dự kiến bé có thể đi học lại sau 6 tháng nữa. 

Bác sĩ Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: Bệnh viện hiện là nơi ghép tạng cho trẻ em duy nhất ở miền Nam. Bệnh viện đã tiến hành được 12 ca ghép gan, 16 ca ghép thận từ hơn 10 năm nay.

Đây là ca ghép thận thứ 17 của viện và là trẻ em đầu tiên ghép thận từ người hiến chết não. Thành công này mở ra giai đoạn mới trong ghép tạng nhi khoa, tạo cơ hội cho các bé suy thận giai đoạn cuối tiếp cận nhiều nguồn tạng hiến. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ