Bệnh nhân 1440 xét nghiệm lần 9 vẫn dương tính với Covid-19

GD&TĐ - Sau 17 ngày điều trị Covid-19, kết quả xét nghiệm lần thứ 9 của bệnh nhân 1440 vào sáng 11/1 vẫn dương tính với Covid-19, tuy nhiên bệnh nhân này vẫn không có các triệu chứng bệnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng 11/1, thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, kết quả xét nghiệm lần thứ 9 của bệnh nhân 1440 vẫn dương tính với nCoV.

Kết quả xét nghiệm lần 9 của bệnh nhân 1440 có vào tối qua. Hiện, bệnh nhân không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Trước đây, chúng tôi có điều trị cho một bệnh nhân là bé trai 7 tuổi về từ Anh cũng cho kết quả xét nghiệm một lần dương tính, một lần âm tính. Còn bệnh nhân 1440 là cho kết quả dương tính liên tục.

Bác sĩ Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết, bệnh nhân 1440 từ lúc nhập viện đến nay không xuất hiện triệu chứng bất thường. Các mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Pasteur TP HCM xét nghiệm thường xuyên. Trường hợp bệnh nhân 1440 sau 17 ngày điều trị vẫn dương tính nCoV là bình thường.

Theo bác sĩ Minh, bệnh chưa có thuốc đặc trị, bệnh nhân không có triệu chứng nên được theo dõi sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết trên Zing, việc một bệnh nhân xét nghiệm dương tính nhiều lần dù không có triệu chứng bệnh là khá phức tạp và cần chuyên môn sâu để giải thích cụ thể. Đối với bệnh nhân này, thời gian dương tính kéo dài hơn có thể do tải lượng virus cao. Do đó, việc điều trị bệnh nhân này cần tuân thủ theo phác đồ của Bộ Y tế và phải theo dõi sát bệnh nhân đến khi cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện cách một ngày bệnh nhân 1440 sẽ được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Bệnh nhân 1440 (33 tuổi, quê Mang Thít, Vĩnh Long) cùng bệnh nhân 1451, 1452, 1453, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, qua tuyến biên giới ở tỉnh An Giang.

Bệnh nhân 1440 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Liên quan đến bệnh nhân 1440, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.