Bảo vệ trẻ trong những ngày nắng nóng

GD&TĐ - Trong thời tiết nắng nóng hiện nay các bậc cha mẹ cần quan tâm, bảo vệ con cháu mình an toàn. Trước hết không cho trẻ đi tắm ngâm nước quá nhiều trong các hồ bơi, sông suối. Nếu các em lạm dụng điều này rất có nguy cơ nhiễm lạnh gây cảm sốt, ho... đó là chúng ta chưa đề cập đến việc các bể bơi, sông hồ có bảo đảm đủ sạch cho việc ngâm tắm hay không.

Bảo vệ trẻ trong những ngày nắng nóng

Dù trời nắng nóng thế nào cũng chỉ cho trẻ đi bơi tắm trong thời gian hạn chế và không đi ngâm tắm trong thời gian buổi trưa còn nóng. Chỉ nên cho trẻ đi tắm vào thời điểm thích hợp như buổi sáng hoặc chiều mát. Chọn những địa điểm an toàn, bảo đảm mọi quy định, tuyệt đối không cho trẻ đến tắm những điểm tự phát, những nơi nguồn nước ô nhiễm.

Việc ăn uống cũng cần lưu ý cho trẻ. Hạn chế cho trẻ dùng quá nhiều đá vì không tốt cho sức khỏe, ngoài ra trẻ còn dễ mắc các bệnh về hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, ho, cảm lạnh...

Nên cho trẻ sử dụng các loại nước ép hoa quả tự làm tại nhà, các loại nước đậu như đậu xanh, đậu đen. Không cho trẻ ăn uống thức ăn ngoài phố vì với thời tiết nắng nóng các loại thức ăn này rất dễ bị nhiễm khuẩn, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy, đau bụng,dạ dày... Hạn chế ăn kem lạnh, hạn chế uống nước đá, nước lạnh.

Việc cho trẻ dùng các trang thiết bị làm lạnh như điều hòa, quạt, quạt nước phải hợp lý. Không dùng điều hòa ở mức quá thấp, nên điều chỉnh nhiệt độ 26 đến 28 là vừa phải và cũng không sử dụng thời lượng quá lâu dễ gây các bệnh về hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ.

Khi sử dụng quạt máy cũng không quay quạt thổi trực tiếp vào mặt trẻ, nhất là hạn chế việc dùng quạt phun nước có thể gây nguy hiểm cho trẻ, trẻ dễ bị nhiễm lạnh, viêm phổi. Trong thời tiết nắng nóng cũng không nên cho trẻ nằm dưới nền nhà lạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

UAV FPV xé nát tăng Leopard 1A5

UAV FPV xé nát tăng Leopard 1A5

GD&TĐ - Một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái FPV của Nga đã xé nát một xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine ở Konstantinovka.

Chị Hồng Thị Hài, sinh năm 2001, người dân tộc Mông ở xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên ngày ngày đưa con cùng đến lớp học xoá mù chữ.

Vượt gian khó đi tìm con chữ

GD&TĐ - Khi ánh chiều buông xuống triền núi, cũng là lúc nhà văn hóa xóm Mỏ Chì (xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) lại sáng đèn.

FIFA giáng đòn đau với bóng đá Malaysia

FIFA giáng đòn đau với bóng đá Malaysia

GD&TĐ - Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) giữ nguyên quyết định xử phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch do sử dụng hồ sơ giả mạo.