Bắc Giang xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới, các ca dương tính SARS-CoV-2 tăng cao

GD&TĐ - Tối 14/5, tỉnh Bắc Giang vừa ghi nhận thêm 30 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh lên 121 ca.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trước đó, địa phương này ghi nhận 2 ổ dịch COVID-19 tại xã Phương Sơn (huyện Lục Nam) và ổ dịch tại Công ty TNHH ShinYoung Việt Nam (thuộc khu công nghiệp Vân Trung).

Ổ dịch mới xuất hiện ở Bắc Giang là tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên).

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, trong 30 ca dương tính SARS-CoV-2 mới có 12 ca âm tính lần 1 chuyển sang dương tính trong lần xét nghiệm thứ 2.

Hiện 12 trường hợp tại khu công nghiệp Quang Châu đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 của tỉnh Bắc Giang.

Theo thống kê đến tối 14/5, toàn tỉnh Bắc Giang đã rà soát truy vết được 4.434 trường hợp F1 (tăng 278 trường hợp) và 18.365 trường hợp F2 (tăng 3.317 trường hợp).

Hiện đã có 8/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có công dân nhiễm COVID-19. Huyện Lạng Giang vẫn là huyện có số người nhiễm COVID-19 cao nhất trên toàn tỉnh (41 trường hợp), huyện Lục Nam (25 trường hợp), Việt Yên (24 trường hợp), Yên Thế (2 trường hợp).

Lực lượng y tế tỉnh Bắc Giang đã lấy 41.252 mẫu bao gồm F1, F2 và các công nhân có liên quan. Công nhân tại các khu công nghiệp đã lấy 19.000 mẫu; dự kiến đêm 14/5 lấy thêm khoảng 8.000 mẫu.

Trong khi đó, năng lực xét nghiệm của tỉnh Bắc Giang còn hạn chế. Để đáp ứng các biện pháp quyết liệt về phòng, chống dịch trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ lực lượng y tế giúp tỉnh Bắc Giang xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ công nhân, người lao động trong khu công nghiệp Quang Châu và toàn bộ địa bàn huyện Việt Yên.

Trong ngày 15/5, tỉnh Quảng Ninh sẽ điều động 200 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí sang Bắc Giang hỗ trợ việc xét nghiệm COVID-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.