Bà bầu uống rượu, con sinh ra kém thông minh

GD&TĐ - Phụ nữ mang thai uống hai cốc rượu mỗi tháng có thể khiến con sinh ra kém thông minh và bị tăng động giảm chú ý. 

Bà bầu uống rượu, con sinh ra kém thông minh

Theo The Guardian, kết luận này được Bệnh viện Đại học Erlangen (Đức) công bố trên tạp chí Frontiers in Behavioral Neuroscience. Cụ thể, người mẹ uống rượu trong khi mang thai sinh ra em bé có IQ thấp hơn 6 điểm và kém tập trung hơn nếu mẹ kiêng rượu. Ngoài ra, chúng còn mang 193 gen đột biến liên quan đến sự phát triển tế bào não.

Ảnh: Yummy Mummy Club.
Trước đây nhiều nghiên cứu cho thấy thai nhi tiếp xúc với rượu dễ bị tăng động giảm chú ý và khó kiểm soát hành vi.

Để đảm bảo sự phát triển bình thường của thai nhi, Viện Nghiên cứu Y khoa Nigeria (NIMR) Yaba, Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo thai phụ nên tránh uống rượu.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ