Sức hút khó tin của bảng G vòng loại World Cup 2022

Bảng G là bảng đấu thu hút lượng người trực tiếp đến sân theo dõi nhiều nhất ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022.

Bảng G có sức hút đặc biệt.
Bảng G có sức hút đặc biệt.

Sau lượt trận diễn ra vào ngày 19/11 vừa qua, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tạm nghỉ và sẽ trở lại vào cuối tháng 3/2020.

Theo thống kê của tờ báo Thái Lan Siam Sport, không phải các bảng đấu có sự hiện diện của các ông lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay nước chủ nhà World Cup 2022 là Qatar, bảng đấu có sự hiện diện của Thái Lan, Việt Nam, UAE, Malaysia và Indonesia là bảng đấu có sức hút lớn nhất lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể, tổng cộng đã có 390.003 CĐV trực tiếp đến sân xem các trận đấu của bảng G ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022. Đây là tổng lượng khán giả đến sân xem nhiều nhất trong các bảng đấu ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bảng đấu có tổng lượng người xem đứng thứ 2 là bảng C. Tổng cộng có 256.878 đến sân xem trực tiếp các trận đấu ở bảng đấu có sự hiện diện của Iran, Iraq, Bahrain, Hồng Kông và Campuchia.

Không chỉ là bảng đấu có tổng người xem nhiều nhất, bảng G còn là bảng đấu có trận đấu có lượng người đến sân xem nhiều nhất ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể, trận Malaysia thắng Indonesia tại sân Bukit Jalil vào ngày 19/11 vừa qua, có tổng 75.044 CĐV đến sân cổ vũ 2 đội. Đây là con số lớn nhất ở 1 trận đấu thuộc lượt trận vòng loại World Cup 2022 vừa kết thúc.

Không khó hiểu vì sao bảng G có sức hút đặc biệt đến thế bởi đây được coi là bảng đấu tử thần. Điều này được thể hiện qua khoảng cách giữa các đội trên BXH.

Hiện tại, Việt Nam đứng đầu bảng với 11 điểm và chỉ xếp trên 2 đội xếp sau là Malaysia và Thái Lan 2 và 3 điểm. Sau lượt trận thứ 5, cơ hội giành vé đi tiếp vẫn chia điều cho Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và UAE. Indonesia đã bị loại sau 5 trận toàn thua.

Tổng số người đến sân xem các trận đấu lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022

Bảng G: 390.003 người (UAE, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia).

Bảng C 256.878 người (Iran, Iraq, Bahrain, Hồng Kông, Campuchia).

Bảng E 227.345 người (Qatar, Oman, Ấn Độ, Bangladesh, Afghanistan).

Bảng F 184.908 người (Nhật Bản, Tajikistan, Kyrgyzstan, Myanmar, Mông Cổ).

Bảng H 153.846 người (Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Lebanon, Turkmenistan, Sri Lanka).

Bảng D 142.394 người (Saudi Arabia, Uzbekistan, Yemen, Singapore, Palestine).

Bảng B 89.421 người (Australia, Jordan, Kuwait, Đài Loan, Nepal).

Bảng A 73.381 người (Trung Quốc, Syria, Philippines, Guam, Maldives).

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ