"Sự trở lại" của những cá tính sáng tạo

GD&TĐ - “Sự trở lại” là triển lãm lần thứ sáu của nhóm các hoạ sĩ tràn đầy năng lượng và cá tính sáng tạo mang tên Đa diện.

Tranh của hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng.
Tranh của hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng.

Sau thời gian các hoạt động bị đình trệ bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngày 1/11, các họa sĩ nhóm Đa diện sẽ giới thiệu với công chúng gần 60 tác phẩm được sáng tác trong thời gian giãn cách xã hội.

“Sự trở lại” của Đa diện ghi nhận tinh thần lao động nghệ thuật và nguyện vọng cống hiến của các họa sĩ: Nguyễn Công Hoài, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng Rô), Khổng Đỗ Duy, Chu Việt Cường, Nguyễn Minh (Minh Phố) và Tào Linh.

Trở lại sau những hoang mang

Qua gần 60 tác phẩm trưng bày lần này, người yêu hội hoạ sẽ thấy một Đa diện có sự đổi mới nhưng vẫn thống nhất là một khối. Họ như một khối tinh thể có nhiều mặt, và mỗi mặt là một cá tính của một nghệ sĩ đang sung sức và đầy ắp sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật gặp gỡ các hoạ sĩ, tiếp cận các tác phẩm hội hoạ đương đại sau thời gian dài giãn cách vì đại dịch Covid-19.

Hoạ sĩ Tào Linh cho rằng, đại dịch Covid-19 vừa qua là một trải nghiệm chưa từng có đối với tất cả mọi người. Trong thời gian dài cách ly, dường như con người tìm tới nghệ thuật nhiều hơn. Nghệ thuật thực sự đã trở thành một điểm chung cho cả nghệ sĩ và người thưởng thức.

Những hoang mang, đau đớn, thậm chí cả mất mát, tinh thần lạc quan chiến đấu với dịch bệnh… đôi khi đã trở thành những chất liệu, cảm xúc quý giá để thể hiện cá tính sáng tạo của các nghệ sĩ.

Được biết, trong thời gian này, bên cạnh việc sáng tác, các họa sĩ trong nhóm đã rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện bằng cách bán đấu giá tác phẩm của mình để ủng hộ cho người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh.

Trên trang Facebook cá nhân của hoạ sĩ Tào Linh - Trưởng nhóm Đa diện liên tục diễn ra những cuộc đấu giá tranh thiện nguyện. Với các chủ đề “Người trong một nước” và “Mỗi ngày một quả trứng”, nhóm Đa diện đã bán và góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ cuộc chiến phòng - chống dịch bệnh.

Đến với “Sự trở lại”, họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố) nói rằng: “Là một trong những người đầu tiên đi cùng nhóm Đa diện, đến nay tôi đã đi cùng các nghệ sĩ được 4 năm với 6 cuộc triển lãm. Mỗi triển lãm là một tiếng nói mới, một ý niệm mới, tôi thấy được sự nhiệt huyết sáng tạo và cá tính trong từng nghệ sĩ”.

Với gần 60 tác phẩm trưng bày, các hoạ sĩ sẽ cho công chúng thấy sự thay đổi của từng cá nhân cả về kỹ thuật thể hiện cũng như về nhận thức thẩm mỹ. Cũng có thể nói, đây là cuộc tìm kiếm diện mạo cá nhân của nhóm các nghệ sĩ trong một hành trình chung. Cá tính sáng tạo đã được xác lập và khẳng định qua chủ đề, phong cách cũng như ngôn ngữ tạo hình của mỗi hoạ sĩ qua từng tác phẩm.

Tranh của Khổng Đỗ Duy.

Tranh của Khổng Đỗ Duy.

Ý niệm mới sau đại dịch Covid-19

Không thuộc nhóm Đa diện, nhưng hoạ sĩ Lương Lưu Biên cho rằng: Đa diện là nhóm hoạ sĩ trẻ sáng giá, đại diện cho nghệ thuật đương đại miền Bắc. Họ là những nghệ sĩ đang thời kỳ sung mãn nhất về sức sáng tạo. Hi vọng nhóm sẽ hoạt động bền bỉ cùng nhau và ngày một tiến xa hơn, đồng thời lưu lại dấu ấn trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam.

Như vậy, trong năm 2021 nhóm Đa diện đã có hai cuộc triển lãm gây tiếng vang và thu hút giới nghệ thuật quan tâm. Đầu tháng 4 năm nay, nhóm cũng đã có một cuộc triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM với trên 50 tác phẩm đình đám.

Sự đa dạng của Đa diện không chỉ ở số lượng và tên tuổi các hoạ sĩ tham gia mà còn được nhất quán thể hiện qua bút pháp, chủ đề của các tác phẩm. Từ tranh phong cảnh với bút pháp hiện thực trong tranh sơn dầu của Dương Tuấn hay tranh sơn mài của Chu Viết Cường, lãng mạn, tình cảm với sinh hoạt, đời sống của Nguyễn Minh, đến ngôn ngữ trừu tượng mơ hồ trong các tác phẩm của Phạm Tuấn Phong.

Từ những ý niệm đầy trăn trở về các ranh giới của đời sống, của cảm xúc trong tranh Nguyễn Huân đến các tác phẩm của Nguyễn Mạnh Hùng, Khổng Đỗ Duy, với một bút lực chắc chắn và năng lực sáng tạo dồi dào theo xu hướng biểu hiện trừu tượng về một thế giới tinh thần đầy khác biệt.

Xa hơn, vào tháng 7/2020, Đa diện 4 cũng diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm này có thêm nghệ sĩ quốc tế: Igors Gaivoronskis (Latvia), Helidon Haliti (Albania) và Besnik Xhemaili (Kosovo). Đây cũng là một nỗ lực của các nghệ sĩ nhóm Đa diện nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của công chúng yêu nghệ thuật thủ đô.

Có thể nói, thời gian giãn cách xã hội vừa qua đã có tác động rất nhiều đến đời sống và sáng tác của các nghệ sĩ. Các hoạ sĩ vốn đã quen làm việc riêng lẻ, dịch bệnh không ảnh hưởng nhiều đến thói quen làm việc của họ.

Nhưng cũng khiến họ có thời gian, có quãng lùi để nghiền ngẫm, suy tính nhiều hơn về việc thực hành hội hoạ. Đây cũng là quãng thời gian khám phá lại bản thân của các hoạ sĩ nhóm Đa diện.

Sự đa dạng của Đa diện không chỉ ở số lượng và tên tuổi các hoạ sĩ tham gia mà còn được nhất quán thể hiện qua bút pháp, chủ đề, ngôn ngữ đến ý niệm đầy trăn trở về các ranh giới của đời sống, và cảm xúc. Đa diện 6 với “Sự trở lại” mở cửa tự do từ ngày 1 – 7/11 tại Nhà triển lãm 29, Hàng Bài (Hoàn Kiếm - Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ