Sự kiện Năm du lịch quốc gia 2019 - kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch biển

GD&TĐ - Theo công bố, Khánh Hòa sẽ là địa điểm đăng cai Năm du lịch quốc gia 2019. Dự kiến Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ diễn tại Nha Trang, Khánh Hòa kết hợp với sự kiện chào đón năm mới 2019 được tổ chức vào ngày 31/12/2018.

Khánh Hòa đón hơn 5 triệu lượt du khách trong 9 tháng đầu năm
Khánh Hòa đón hơn 5 triệu lượt du khách trong 9 tháng đầu năm

Tiềm năng du lịch to lớn

Tỉnh Khánh Hòa được công nhận là một trong 50 điểm đến quan trọng nhất trên thế giới, có bờ biển dài khoảng 385 km với gần 200 đảo lớn nhỏ và nhiều vịnh biển được đánh giá là đẹp nhất thế giới như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh… Ven biển có nhiều bãi tắm đẹp, cát trắng, nước biển trong xanh. Khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình 26⁰C, có hơn 300 ngày nắng trong năm.

Khánh Hòa cũng là vùng đất có hệ thống tài nguyên du lịch nhân văn khá phong phú, trong đó có nhiều di tích cấp quốc gia: Tháp Bà Ponagar, Di tích lưu niệm nhà bác học A.Yersin, nhiều lễ hội đặc sắc như lễ hội Tháp Bà Ponagar, lễ hội cầu ngư, lễ hội Yến sào… và các điểm tham quan nổi tiếng như Viện Hải dương học, chùa Long Sơn…

Theo Sở du lịch Khánh Hòa, chỉ trong vòng 5 năm từ 2012-2017, lượng khách du lịch đã tăng trưởng cấp số nhân từ 2,3 triệu lượt khách vào năm 2012 lên 5,5 triệu lượt khách vào năm 2017. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Khánh Hòa đã đón hơn 5 triệu lượt khách lưu trú (trong đó khách quốc tế đạt 1,7 triệu lượt), tăng hơn 116% so với cùng kỳ năm 2017.

Với tiềm năng du lịch to lớn như vậy, hứa hẹn Năm du lịch quốc gia 2019 tại Khánh Hòa sẽ đạt được những thành công không nhỏ.

Tích cực chuẩn bị chương trình Năm du lịch quốc gia 2019

Công tác chuẩn bị Năm du lịch quốc gia 2019 đang được tiến hành.
  Công tác chuẩn bị Năm du lịch quốc gia 2019 đang được tiến hành.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Khánh Hòa đã tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh (đơn vị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018); thành lập Ban chỉ đạo chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019; giới thiệu về Năm Du lịch quốc gia 2019 tại Hội chợ ITE - HCMC 2018.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Du lịch hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019, trong đó có phân công đơn vị chủ trì từng sự kiện, công việc; Sở Văn hóa - Thể thao sớm trình ý tưởng về Festival Biển Nha Trang 2019.

Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ có chủ đề: “Năm Du lịch quốc gia - Lễ hội Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019”. Ngoài các hoạt động chính ở Khánh Hòa, Năm Du lịch quốc gia 2019 còn có các hoạt động hưởng ứng ở 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo kế hoạch, dự kiến các sự kiện chính trong Năm Du lịch quốc gia 2019 - Khánh Hòa gồm: Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2019 - Khánh Hòa (tổ chức tối 31/12/2018 kết hợp chào đón năm mới 2019), lễ khai mạc (kết hợp khai mạc Festival Biển Nha Trang 2019) và bế mạc.

Bên cạnh đó, Năm Du lịch quốc gia 2019 còn có các sự kiện lớn: Hội nghị lần thứ 3 về phát triển khu vực Duyên hải Nam Trung bộ; cuộc thi 3 môn phối hợp Challenge Việt Nam 2019; cuộc đua thuyền buồm Nha Trang - Hồng Kông 2019.

Mới đây, tại Hà Nội, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng về công tác chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019.

Thứ trưởng Lê Quang Tùng đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Khánh Hòa; đồng thời đề nghị, bên cạnh tôn vinh lợi thế của Khánh Hòa, chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 cần giới thiệu các điểm du lịch khác trong cả nước. Bên cạnh đó, Khánh Hòa nên kết nối với những địa phương có du lịch biển để tổ chức các hoạt động thể hiện sự phát triển của du lịch biển đảo Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...