Sự cố sau đám cưới khiến Á hậu Thùy Dung hủy mọi lịch trình

GD&TĐ - Do bị thương ở chân nên Á hậu Thùy Dung đã phải hủy mọi lịch trình sau đám cưới của mình.

Thùy Dung sinh năm 1996, là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 (năm người đẹp Đỗ Mỹ Linh đăng quang). Hiện cô là một MC song ngữ, tham gia nhiều sự kiện giải trí, đồng thời lấn sân lĩnh vực phim ảnh.

Thùy Dung được biết tới là một nàng hậu khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô và chồng đã từng có thời gian yêu xa khi ông xã ở Hà Nội còn Thùy Dung chủ yếu sống và làm việc tại TPHCM.

Sau một thời gian dài tìm hiểu và yêu thương, vào tối ngày 3/12, Á hậu Thùy Dung và chồng doanh nhân Thái Long chính thức tổ chức lễ cưới sang trọng tại một nhà hàng ở quận 1, TPHCM. Trong ngày trọng đại, cặp đôi tân lang, tân nương đã khiến dàn quan khách thích thú khi cùng nhau khiêu vũ, hát hò…

Á hậu Thùy Dung và ông xã tổ chức đám cưới vào ngày 3/12 vừa qua.

Á hậu Thùy Dung và ông xã tổ chức đám cưới vào ngày 3/12 vừa qua.

Tuy nhiên, mới đây Á hậu Thùy Dung đã bất ngờ chia sẻ việc bản thân không may gặp sự cố trong ngày vui của mình. Nàng á hậu bị thương nặng ở hai lòng bàn chân vì khói lạnh. Điều đó khiến cô gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Để an toàn cho bản thân và có thời gian hồi phục vết thương, Á hậu Thùy Dung phải hủy hết mọi lịch trình. Cô cũng gửi lời xin lỗi đến các bên đối tác liên quan và khách mời trong tiệc cưới vì không đón tiếp chu đáo.

Á hậu Thùy Dung không may gặp bị bỏng nặng hai bàn chân do khói lạnh trong lúc thực hiện nghi thức lễ cưới.

Á hậu Thùy Dung không may gặp bị bỏng nặng hai bàn chân do khói lạnh trong lúc thực hiện nghi thức lễ cưới.

Thùy Dung viết: "Theo lịch trình trong tháng 12/2022, Thùy Dung sẽ có mặt trong các chương trình và show diễn của các đối tác quan trọng với vai trò người dẫn chương trình và khách mời tham dự.

Tuy nhiên, trong lúc thực hiện nghi thức lễ cưới vào ngày 3/12 vừa qua tại TPHCM, Thùy Dung đã gặp sự cố nghiêm trọng về sức khỏe (bị bỏng nặng hai bàn chân do khói lạnh) và hiện tại rất khó khăn trong việc di chuyển.

Thùy Dung xin được trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến các quý khách hàng, đối tác, khán giả vì buộc phải hủy các chương trình biểu diễn có lịch đến hết tháng 12/2022 do bản thân Dung không thể di chuyển bình thường.

Đặc biệt cho Thùy Dung gửi lời xin lỗi đến tất cả các vị khách quý đến dự buổi tiệc cưới vừa qua vì Thùy Dung rất tiếc đã chưa thể tiếp đón và chung vui trọn vẹn.

Thùy Dung rất mong quý vị thông cảm cho sự cố bất khả kháng này và xin được quay lại công việc vào một ngày gần nhất khi sức khoẻ hồi phục và đi lại bình thường".

Ngay sau những dòng chia sẻ của Thùy Dung rất đông người hâm mộ đã bày tỏ sự xót xa về sự cố bất ngờ này. Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới cô và ông xã.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.