SpaceX sẽ bắt tay tỷ phú tiền điện tử để làm Trạm Vũ trụ mới?

GD&TĐ -SpaceX có thể hợp tác cùng Vast để phát triển trạm vũ trụ không gian thay thế một phần Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

 SpaceX sẽ sử dụng Falcon 9 để đưa trạm vũ trụ mới vào không gian và tiếp tục đưa phi hành gia lên trạm để nghiên cứu.
SpaceX sẽ sử dụng Falcon 9 để đưa trạm vũ trụ mới vào không gian và tiếp tục đưa phi hành gia lên trạm để nghiên cứu.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ dừng hoạt động vào năm 2030 và SpaceX đang nỗ lực chứng tỏ mình có thể thay thế nền tảng công nghệ vũ trụ đỉnh cao này.

Vast - một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học vũ trụ được hỗ trợ bởi tỷ phú tiền điện tử Jed McCaleb, đang đặt mục tiêu phóng một trạm vũ trụ vào không gian với kỳ vọng thay thế một phần hoạt động của ISS, theo Reuters.

Trạm vũ trụ trong ý tưởng của Vast được mang tên Haven-1 có kích thước chỉ bằng xe buýt trường học thay vì kích thước của một sân bóng đá mà ISS có được. Dự kiến, Vast sẽ hợp tác cùng gã khổng lồ công nghệ vũ trụ Mỹ SpaceX để đưa trạm vũ trụ mới lên quỹ đạo vào cuối năm 2025.

Haven-1 sẽ được phóng từ tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Công ty này cho biết sẽ đưa phi hành đoàn 4 người đến Haven-1 cho nhiệm vụ nghiên cứu kéo dài 30 ngày.

Trong hợp tác của mình, SpaceX cũng sẽ huấn luyện các phi hành gia tự động cập bến vào trạm Haven-1.

Tỷ phú tiền điện tử Jed McCaleb với tổng tài sản 2,4 tỷ USD đã tuyên bố rót 300 triệu USD cho Vast để thực hiện ý tưởng này.

Tom Ochinero, một giám đốc điều hành cấp cao của SpaceX nhận định rằng, một dự án hoàn toàn thương mại là tương lai của quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất. Do đó, Vast và SpaceX đang tiến một bước để biến điều đó thành hiện thực.

Haven-1 dự kiến ​​sẽ tồn tại trong ba năm và hỗ trợ thêm ba nhiệm vụ kéo dài 30 ngày nữa. Vast hiện đang đàm phán với các phi hành gia cho nhiệm vụ ban đầu.

Không có công ty tư nhân nào từng xây dựng và triển khai một trạm vũ trụ bởi mức độ phức tạp và nguồn tài chính đòi hỏi quá lớn của nó. ISS có kích thước bằng một sân bóng đá, được xây dựng qua nhiều lần phóng và trang bị các bộ phận khác nhau trong suốt vòng đời của nó, tiêu tốn của các quốc gia tham gia hơn 100 tỷ USD cộng lại.

Song, ISS dự kiến ​​sẽ ngừng hoạt động vào năm 2030 và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) đã bày tỏ mong muốn các trạm vũ trụ thương mại sẽ ra đời thay thế ISS.

NASA vào năm 2021 đã trao 415 triệu USD quỹ phát triển cho 4 công ty bao gồm Northrop Grumman và Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos.

Chủ tịch Vast cho biết, công ty của ông không nằm trong số 4 công ty được NASA trao quỹ phát triển song vẫn kỳ vọng sẽ nhận được một số khoản tài trợ của NASA vào năm 2028.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM

GD&TĐ - Ngày 23/1, tỉnh Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Mường Tè và Trường THCS Tân Uyên.