Sốt vé trận Việt Nam - Hong Kong, xuất hiện vé ‘chợ đen’

GD&TĐ - Vé xem trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) đã được rao bán ở ‘chợ đen’ với giá đắt gấp đôi niêm yết.

Hàng trăm người hâm mộ sáng 12/6 đã xếp thành hàng dài tại cửa A sân Lạch Tray (Hải Phòng) để nhận vé xem trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Hồng Kông (Trung Quốc).

Đây là số vé mà Ban tổ chức giao cho người hâm mộ đã đặt mua thông qua hình thức trực tuyến từ trước đó.

Với hình thức mua trực tuyến, khán giả sẽ truy cập ứng dụng Ví VNPAY hoặc Vietinbank iPay để đặt vé rồi thanh toán online theo hướng dẫn. Ban tổ chức trả vé vào 8 giờ ngày 12/6 đến 18 giờ ngày 13/6 tại cổng chính sân Lạch Tray.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) niêm yết vé gồm 3 mệnh giá: 50.000 đồng đối với khán đài C và D, 200.000 đồng đối khán đài A tầng 2 và khán đài B, 300.000 đồng đối với khán đài A tầng 1.

Không lâu sau khi Ban tổ chức tiến hành trả vé, đã xuất hiện việc rao bán vé tại thị trường ‘chợ đen’ với giá đắt gấp đôi niêm yết. Dự kiến, giá vé có thể sẽ tăng hơn trong những ngày tới vì nhu cầu thực tế của người hâm mộ Hải Phòng là rất lớn.

Xuất hiện vé ‘chợ đen’, cộng với việc đông đảo người hâm mộ xếp hàng từ sớm, dường như báo hiệu cơn sốt vé xem trận giao hữu của những Văn Toàn, Ngọc Hải và các đồng đội với tuyển Hồng Kông.

Đông đảo người hâm mộ tới nhận vé tại sân Lạch Tray hôm 12/6. Ảnh: TN.

Đông đảo người hâm mộ tới nhận vé tại sân Lạch Tray hôm 12/6. Ảnh: TN.

Cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và Hong Kong diễn ra vào ngày 15/6. Ngoài hình thức mua online, người hâm mộ có thể mua tại quầy dự kiến từ 8h30 ngày 13/6 đến 11h30 ngày 15/6 hoặc đến khi hết vé.

Theo kế hoạch, ngày mai (13/6), thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ có buổi tập làm quen sân Lạch Tray vào lúc 17h.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi các vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận, công chúng thường đổ trách nhiệm chính lên các trường học và giáo viên. Ảnh: Singapore Women’s Weekly

Tìm 'gốc rễ' của bạo lực học đường

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, bắt nạt hiếm khi xuất phát từ sự cố đơn lẻ mà thường gắn liền với trải nghiệm sống, môi trường xã hội và sức khỏe tinh thần của trẻ.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED) có nhiều đề tài nghiên cứu và sáng chế, giải pháp có giá trị.

Đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo

GD&TĐ - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt – 50 năm kết nối và phát triển của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED).