Sơn La: Vượt ngưỡng 2.000 ca mắc Covid-19/ngày

GD&TĐ - Tỉnh Sơn La vừa ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao nhất từ trước tới nay với hơn 2.000 trường hợp, tăng 503 ca so với ngày trước đó.

Lấy mẫu sàng lọc các ca F0.
Lấy mẫu sàng lọc các ca F0.

Thông tin từ CDC Sơn La, từ 7h00’ ngày 24/2 đến 7h00" ngày 25/2, địa phương này đã lấy 6.656 mẫu xét nghiệm Covid-19. Trong đó, ghi nhận 2.001 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Những trường hợp mới phát hiện ở các địa phương gồm: Thành phố Sơn La (462); các huyện: Phù Yên (143), Mộc Châu (380), Mường La (94), Thuận Châu (118), Sông Mã (112),  Mai Sơn (227), Quỳnh Nhai (57), Bắc Yên (66), Yên Châu (94), Vân Hồ (235), Sốp Cộp (13).

Hiện tại, cấp độ dịch theo quy mô cấp xã, phường, thị trấn tại địa phương là: cấp độ 1 (117); cấp độ 2 (52); cấp độ 3 (35).

Theo thống kê, tại khu điều trị F0 của thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số huyện đang điều trị cho 171 bệnh nhân.

Ngoài ra, tỉnh Sơn La hiện có 11.289 trường hợp F0 được điều trị tại nhà và 8 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Như vậy, tính từ ngày 1/1 - 25/2, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 18.375 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 6.903 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện; 11.468 bệnh nhân đang điều trị, 5 bệnh nhân tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.