Sơn La: Thêm 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Tỉnh Sơn La vừa ghi nhận thêm 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 13 trường hợp liên quan đến ca nhiễm ngoài cộng đồng.

Tỉnh Sơn La ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng (Ảnh minh họa).
Tỉnh Sơn La ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng (Ảnh minh họa).

CDC Sơn La vừa có thông báo, trên địa bàn ghi nhận thêm 15 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp trên đều là công dân huyện Phù Yên và có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện, khu cách ly tập trung và vùng phong tỏa.

Theo thông báo, có 10 bệnh nhân là F1 (2 F1 của BN 293.434, 8 F1 của BN 312.951); 3 bệnh nhân là F2 (liên quan đến BN 312.951), 1 người trong cộng đồng tại Bản Úm 2, xã Huy Thượng; 1 bệnh nhân làm công nhân ở Bình Dương đã được đưa vào khu cách ly khi về đến địa phương.

Ngoài những trường hợp F1, F2 có tiếp xúc gần với F0 và F1, có 1 trường hợp là cán bộ trong tổ công tác phòng chống dịch tại xã Huy Thượng. Đó là BN 312.951, người này thường xuyên đi qua chốt kiểm dịch nhưng không tiếp xúc và nói chuyện với các bệnh nhân. Quá trình tiếp xúc có đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ.

Hiện tất cả các trường hợp chưa có biểu hiện bất thường và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện và khu điều trị F0 huyện Phù Yên.

Tình hình diễn biến dịch Covid-19 ở Phù Yên đang rất phức tạp, nhiều F0 lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt ở khu vực thị trấn và các xã: Huy Thượng, Mường Lang và Mường Cơi. Đây là những địa điểm liên qua đến F0. Hiện tại, vẫn chưa tìm được F0 đầu tiên trong cộng đồng nên rất khó để khoanh vùng, truy vết.

Như vậy tính từ ngày 21/7 đến nay, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 131 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2. Trong đó, 117 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, 14 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Hiện toàn tỉnh có 12 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Huyện Phù Yên đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau khi có ca nghiễm ngoài cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ