Sơn La: Sẽ đa dạng hóa các hình thức dạy học trong mùa dịch

GD&TĐ - Khi dịch bệnh diễn biến khó lường, tỉnh Sơn La đã xây dựng nhiều phương án sẵn sàng dạy học khi cần. Tất cả với phương châm “dừng đến trường, không dừng học”.

Học sinh tự học bài qua truyền hình.
Học sinh tự học bài qua truyền hình.

Kịch bản mà địa phương này đưa ra, trong trường hợp học sinh phải dừng đến trường, các cơ sở giáo dục sẽ lập tức lựa chọn hình thức dạy học phù hợp. Trong đó, toàn ngành sẽ triển khai theo 3 hình thức chủ yếu gồm: dạy học trực tuyến qua phần mềm; qua truyền hình, hệ thống video bài giảng trên internet và giao bài tập hướng dẫn học sinh tự học.

Ở hình thức dạy, học trực tuyến: Các đơn vị sẽ triển khai với học sinh đủ điều kiện tham gia. Các em sẽ tập trung tại các trường THPT, THCS ở vùng thuận lợi. Tỉnh Sơn La hiện có 32,5% học sinh thuộc diện này. Ngành GD&ĐT Sơn La cũng sẽ ưu tiên chọn phần mềm dạy học trên toàn tỉnh/cấp học để đảm bảo công tác chỉ đạo chuyên môn, quản lý, thống kê.

Còn hình thức dạy học qua truyền hình: Sơn La sẽ thực hiện đối với 37,7% học sinh có thiết bị thu sóng. Các em sẽ học qua sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh -Truyền hình (PTTH) Sơn La. Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La sẽ phát sóng lại bài giảng vào các khung giờ khác nhau/liên tục.

Ngoài ra, ngành GD&ĐT cũng phối hợp với Đài PTTH địa phương phát sóng kho bài giảng của Bộ GD&ĐT. Hình thức này đảm bảo ít nhất 32,5% học sinh có điều kiện học tập. Sơn La cũng ưu tiên triển khai đối với học sinh lớp cuối cấp chưa đủ điều kiện học trực tuyến.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ đưa bài tập cho học sinh
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ đưa bài tập cho học sinh

Ở hình thức giao bài, hướng dẫn tự học, các trường sẽ triển khai với 67,5% học sinh chưa đủ điều kiện tham gia hai hình thức trên.

Bên cạnh đó, các trường cũng sẽ tiến hành giao bài qua mạng xã hội đến phụ huynh/người thân, cán bộ địa phương của học sinh. Đồng thời sẽ thu sản phẩm học tập của học sinh qua các ứng dụng như lúc giao bài. Song song với đó, ngành cũng chủ động phối hợp với Tổ Covid cộng đồng tại địa phương để giao bài tập cho học sinh.

Theo chỉ đạo, mỗi cấp học cũng sẽ lựa chọn phương án dạy học phù hợp.  Đối với cấp học mầm non, giáo viên sẽ hướng dẫn phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà.

Còn với tiểu học: Các lớp 1, 2, giáo viên sẽ linh hoạt tổ chức dạy học qua trực tuyến, truyền hình ở hai môn: Tiếng Việt, Toán. Riêng học sinh các lớp: 3 - 5, các trường sẽ sử dụng kho học liệu có sẵn và tổ chức xây dựng bổ sung vào kho để sẵn sàng tổ chức dạy học qua các hình thức.

Riêng cấp trung học, các lớp cuối cấp (bao gồm cả huyện Phù Yên), ngành GD&ĐT tỉnh sẽ ưu tiên hỗ trợ để thực hiện dạy học đảm bảo hoàn thành chương trình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.