Sơn La phát triển mạng lưới giao thông, mở đường cho phát triển kinh tế

GD&TĐ - Sở Xây dựng Sơn La đẩy mạnh phát triển mạng lưới giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế.

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La thực hiện sứ mệnh “đi trước, mở đường”, tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương.
Sở Xây dựng tỉnh Sơn La thực hiện sứ mệnh “đi trước, mở đường”, tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương.

Thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã tập trung nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông, xem đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ưu tiên quy hoạch, đầu tư các tuyến kết nối liên vùng

Là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt mạnh, Sơn La thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, gây thiệt hại đến hệ thống giao thông.

Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng đã chủ động tham mưu về công tác quy hoạch - kế hoạch phát triển giao thông đồng bộ, có tính kết nối vùng; phối hợp triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 - 2030, đề xuất ưu tiên đầu tư 23 dự án mang tính kết nối, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những công trình trọng điểm là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đã được khởi công ngày 18/5 tại thị xã Mộc Châu (cũ), dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Sở Xây dựng đang phối hợp tham mưu Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Nà Sản để trình Chính phủ và Bộ Chính trị.

Bộ Xây dựng hiện đã phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch cảng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Sở cũng kiến nghị đưa tuyến cao tốc Mộc Châu - TP Sơn La vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

z6826622845000-786881585b852c2a50d590e315d8db7f.jpg
Sở Xây Dựng tỉnh Sơn La tập trung nguồn lực xây dựng đường giao thông để người dân đi lại thuận lợi.

Giao thông nông thôn từng bước được nâng cấp

Để bảo đảm giao thông nông thôn phục vụ tốt đời sống dân sinh, Sở Xây dựng đã đôn đốc UBND các huyện (cũ) tích cực phát triển mạng lưới đường giao thông đến các bản. Năm 2024, toàn tỉnh đã thực hiện cứng hóa 333 tuyến với tổng chiều dài gần 330km. Đến nay, 70 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện Sơn La đã cứng hóa được đường đến 201/204 xã (đạt hơn 98%), đường từ xã đến bản được cứng hóa đạt 1.736/2.247 bản (tương đương 77%).

Các tuyến quốc lộ đạt tỷ lệ cứng hóa 99%, đường tỉnh gần 98%, đường đô thị 100%; đường đến các huyện cũ đạt hơn 71,5%. Tuy nhiên, các tuyến đường xã, đường bản, thôn, xóm mới đạt khoảng 34%, vẫn còn là khoảng trống cần tiếp tục đầu tư.

z6826622919946-123da7c7b7ed5e22f0d41184494c3769.jpg
Ngoài xây dựng mới đường, Sở Xây Dựng tỉnh Sơn La còn chú trọng sửa chữa, nâng cấp đường giao thông.

Tăng cường bảo trì, bảo dưỡng và đảm bảo an toàn giao thông

Sở Xây dựng cũng giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La thực hiện tốt công tác quản lý hạ tầng, bảo trì các tuyến đường được giao.

Năm 2025, Ban triển khai 15 dự án bảo trì, gồm 6 dự án đang thi công và 9 dự án bổ sung, với các hạng mục như sửa chữa nền, mặt đường, xử lý điểm cong nguy hiểm, bổ sung hệ thống thoát nước, đảm bảo an toàn tại các vị trí trường học...

z6826622921926-bda162e820f38f10b2003725516ed275.jpg
Việc xây dựng đường giao thông, góp phần giúp tỉnh Sơn La phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La, đơn vị đã chỉ đạo rà soát và xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đồng thời đề xuất phương án xử lý bất cập trong tổ chức giao thông.

Trong năm 2024, Ban đã triển khai đảm bảo an toàn tại 18 vị trí trường học, bổ sung 493 biển báo, sơn hơn 2.270m2 gờ giảm tốc, sửa chữa và lắp đặt mới 10.250m hộ lan bảo vệ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện.

Việc đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp và bảo trì mạng lưới giao thông của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng, mà còn là đòn bẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Ray Kurzweil dự đoán rằng trong những năm sau năm 2029, cuộc sống của con người sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bao giờ con người sở hữu siêu năng lực?

GD&TĐ - Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, loài người có thể sở hữu những năng lực vượt trội nhờ đột phá về robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học - đặt nền móng cho sự kết hợp giữa con người và máy móc.