Sơn La huy động hơn 100 người vào hỗ trợ người dân vùng lũ

GD&TĐ - Ngày 24/7, huyện Mai Sơn (Sơn La) huy động hơn 100 người vào vùng "rốn lũ" để phối hợp với lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân.

Nước lũ dâng cao gây thiệt hại cho người dân xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn.
Nước lũ dâng cao gây thiệt hại cho người dân xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, đêm qua (23/7) đến chiều nay 24/7, trên địa bàn huyện Mai Sơn đã có mưa dông gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Mực nước tại suối Nậm Pàn, thị trấn Hát Lót dâng cao gần 2m, ở cấp nguy hiểm. Bên cạnh đó, mực nước tại các suối trên địa bàn huyện Mai Sơn đều ở mức báo động và có lũ quét.

Tại xã Chiềng Nơi có 3 người tử vong, trong đó có 2 nữ: Vàng Thị P. trú tại bản Pá Hốc; Giàng Thị D. (SN 1995); Vàng A Bông (SN 2016) và 3 người mất tích đều trú tại bản Hua Pư.

z5664183304513_9f9c56e09261ba241ede7985fba5ff99.jpg
Người dân xã Chiềng Nơi đang vớt cột nhà bị nước lũ cuốn trôi.

Xã Chiềng Nơi là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ, huyện Mai Sơn đã thành lập Đoàn công tác gồm hơn 100 người di chuyển vào vùng "rốn lũ" phối hợp với lực lượng tại chỗ tại xã hỗ trợ, tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả thiên tai.

z5664183310438_32961511d8bd01fe66a74791d7c2c84a.jpg
Lực lượng Ban Chỉ huy quân sự huyện đang di chuyển vào xã Chiềng Nơi hỗ trợ người dân.

Mưa lũ xảy ra tại huyện Mai Sơn gây hư hại 131 nhà trên địa bàn 12 xã, trong đó có 5 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 22 ngôi nhà bị sạt lở và 104 nhà bị ngập úng. Tại QL6 và QL37 cùng tuyến đường Cò Nòi – Phiêng Pằn bị sạt lở gây tắc đường. Cùng với đó, các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Mai Sơn xảy ra nhiều điểm sạt lở. Mưa lũ cũng cuốn trôi 3 cầu treo tại xã Chiềng Nơi, sạt lở 20m bờ kè tại trụ sở UBND xã Nà Ớt; ngập úng 2 điểm trường gồm: Điểm trường Tiểu học Chiềng Nơi, điểm trường bản Mé, xã Mường Bằng; 21 cột điện hạ thế bị đổ gẫy tại xã Hát Lót...

z5664183266757_82b9ab2d351896e06977f89fbf942b3c.jpg
Đoàn Công tác của huyện Mai Sơn đang chỉ đạo người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng làm ngập úng gần 73ha hoa màu của người dân, trong đó có 50ha tại các xã Tà Hộc, Chiềng Mung, Chiềng Dong, Nà Ớt. Cây trồng lâu năm bị thiệt hại 1 ha; Diện tích trồng cây hàng năm bị hư hại gần 22ha; hơn1,4 ha thuỷ sản Mưa lớn cuốn trôi... Ước tính thiệt hại tại các xã trên địa bàn huyện hơn 1,6 tỷ đồng.

Ông Vũ Tiến Đĩnh, Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn cho biết, ngay sau khi mưa lũ xảy ra, huyện đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ của các xã hỗ trợ di chuyển người và tài sản cho người dân bị ngập lụt, sạt lở tại địa bàn thị trấn Hát Lót, Nà Nó, Mường Bằng, Mường Bon, Tà Hộc.

z5664183319537_41a0d0bd8e396d1501bfac3e5c24827d.jpg
Các lực lượng chức năng huy động máy móc và nhân lực hỗ trợ người dân vùng lũ Chiềng Nơi.

Theo ông Đĩnh, để khắc phục hậu quả mưa lũ, huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện các chính sách hỗ trợ với các hộ gia đình bị sập đổ nhà 40 triệu/căn; hỗ trợ 25 triệu/người tử vong. Cùng với đó, huyện còn chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Cứu trợ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn; hỗ trợ 5 đồng đối với các hộ gia đình bị sập đổ, hư hỏng nặng; hỗ trợ 5 triệu đồng đối với các trường hợp chết do thiên tai gây ra. Tổ chức thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ trên đến tay từng hộ gia đình bị thiệt hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ