Sơn La hướng tới giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và bảo vệ, phát triển rừng

GD&TĐ - Ngày 27/5, tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị khởi động dự án “Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới xây dựng năng lực thực hiện kế hoạch giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và huy động nguồn tài chính bền vững để bảo vệ phát triển rừng, trong đó có thị trường carbon rừng chất lượng cao” (Dự án C4G). 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự án do Chính phủ Canada và tổ chức CARE tài trợ.

Tham dự hội nghị có: Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, tổ chức CARE tại Việt Nam, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, các sở, ngành, địa phương liên quan.

Dự án có tổng vốn hơn 16,4 tỷ đồng (nguồn vốn viện trợ không hoàn lại). Triển khai dự án, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 phê duyệt khoản viện trợ thực hiện dự án, được điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 6/1/2026.

706021365-122168001848814198-7235918931988607834-n.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Dự án được triển khai trong thời gian 33 tháng, đến hết tháng 3/2028, tại các xã: Mường La, Chiềng Lao, Mường Bú, Chiềng Hoa và Ngọc Chiến, với mục tiêu nâng cao năng lực cho các đối tác của tỉnh trong thực hiện các ưu tiên về thích ứng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua bảo vệ, phát triển rừng.

Dự án còn nhằm thúc đẩy các cơ chế tài chính hữu ích, trong đó có tín chỉ carbon, cùng các cơ chế khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng.

Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cho biết: “Chúng tôi là đơn vị thực hiện dự án C4G. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý rừng và phát triển rừng, đồng thời tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Từ đó, góp phần thúc đẩy cơ chế tài chính bền vững và phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng chất lượng cao trên địa bàn tỉnh”.

706054274-122168003084814198-592667055971567074-n.jpg
Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu.

Theo kế hoạch, dự án hướng tới 3 kết quả chính: Cung cấp các báo cáo, phân tích và minh chứng khoa học phục vụ xây dựng giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, trong đó có phát triển tín chỉ carbon rừng, giúp Sơn La thực hiện các cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững; nâng cao năng lực huy động nguồn tài chính ổn định, bền vững cho bảo vệ, phát triển rừng gắn với giảm nghèo; tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, bài học kinh nghiệm nhằm cải thiện sinh kế và huy động hiệu quả nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng như: Định hướng phát triển thị trường carbon rừng tại Việt Nam; đánh giá tiềm năng carbon rừng của tỉnh Sơn La; kinh nghiệm quốc tế trong triển khai các dự án REDD+; đồng thời thảo luận kế hoạch triển khai Dự án C4G giai đoạn 2026 - 2027...

706677122-122168003222814198-8373130816347398599-n.jpg
Bà Francesca Bellone, Tham tán, Trưởng Ban hợp tác phát triển - Đại sứ quán Canada tại Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các sở, ban ngành, địa phương cùng những đơn vị liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án; tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, tích cực tham gia bảo vệ rừng; bảo đảm tính khoa học, minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án và quản lý nguồn lực.

Qua đó, đưa Sơn La trở thành địa phương tiên phong trong phát triển thị trường carbon rừng chất lượng cao tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.