Sơn La: Đi dự đám tang, đám cưới, hơn 100 người dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Tỉnh Sơn La vừa ghi nhận thêm 126 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 112 bệnh nhân phát hiện ngoài cộng đồng, đa số đều đi dự đám tang và đám cưới.

Sơn La: Đi dự đám tang, đám cưới, hơn 100 người dương tính với SARS-CoV-2

Thông tin từ CDC Sơn La, trên địa bàn tỉnh này vừa ghi nhận 126 trường hợp có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Những trường hợp này ở các huyện: Mai Sơn (112), Mộc Châu (4), Phù Yên (5), Mường La (2), Thành phố Sơn La (3).

Theo đó, 112 bệnh nhân ở huyện Mai Sơn đều sống chung tại bản Phiêng Hịnh, xã Nà Bó và được phát hiện tại cộng đồng. Đây là chùm ca bệnh phức tạp mới được phát hiện vào ngày 26/12. Đa số các trường hợp F0 đều có chung yếu tố dịch tễ tham dự 1 đám ma (ngày 5/12) và 2 đám cưới (ngày 19, 23/12) tại bản.

Qua rà soát nhanh nhiều trường hợp F0 có liên quan tới các địa điểm đông người như: chợ, trường học (8 F0 tại 5 trường), nhà máy Mía đường, bệnh viện. Hiện tại chưa xác định được nguồn lây nhiễm tại nên nguy cơ bùng phát dịch lớn trên địa bàn là rất cao.

Tại huyện Mộc Châu, 3/4 trường hợp là F1 đang thực hiện cách ly nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp. Tuy nhiên, vẫn nguy cơ lây nhiễm cho người thân trong gia đình. Bệnh nhân còn lại được phát hiện tại cộng đồng nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao.

Ở huyện Mường La 1 bệnh nhân là trường hợp F1 đang thực hiện cách ly, 1 BN là trường hợp được phát hiện tại cộng đồng.

2/5 bệnh nhân phát hiện tại huyện Phù Yên là cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và 1 bệnh nhân là trường hợp F1 đã được được cách ly. Các trường hợp còn lại được phát hiện tại cộng đồng.

3 bệnh nhân tại Thành phố Sơn La là trường hợp học sinh được phát hiện tại cộng đồng. Hiện tại chưa rõ nguồn lây nhiễm nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất cao.

Như vậy, tính từ ngày 5/10 - 27/12 tỉnh Sơn La đã ghi nhận 652 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Những trường hợp này là công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch, lây nhiễm thứ phát và tại cộng đồng. Trong đó, có 230 bệnh nhân đã khỏi và ra viện, 421 bệnh nhân đang điều trị, 1 bệnh nhân tử vong (do suy kiệt tuổi già).

CDC tỉnh Sơn La đã kiến nghị, đề xuất khẩn trương truy vết những trường hợp F1. Quản lý, cách ly và tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Khoanh vùng các địa điểm có nguy cơ cao, đồng thời thông báo cho người dân kịp thời khai báo.

Ngoài ra, triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để xác định nguy cơ lây nhiễm tại cộng đồng. Đồng thời, đánh giá cấp độ dịch tại địa phương để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ