Sơn La: Công an cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm nay 1/7, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. Mẫu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An…

Hình ảnh Công an cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân
Hình ảnh Công an cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân

Ngay từ sớm tại khu vực giải quyết thủ tục hành chính, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La đã có rất đông người dân đến giải quyết các thủ tục. Anh Nguyễn Văn Bình, trú tại xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vui mừng khi là một trong những công dân đầu tiên của Sơn La được cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới.

Anh Bình cho biết: “So với hộ chiếu cũ thì mẫu mới này đẹp hơn rất nhiều, từ hình thức cũng bắt mắt hơn và thiết kế kỳ công hơn. Lúc đến làm thủ tục cấp hộ chiếu, tôi được cán bộ Công an hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo. Tôi nhanh chóng được cấp hộ chiếu mới, để kịp cho giải quyết công việc”.

Công dân đầu tiên của tỉnh Sơn La được cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới.

Công dân đầu tiên của tỉnh Sơn La được cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới.

Theo quy định của Bộ Công an, công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp theo mẫu mới kể từ ngày 1/7/2022. Theo đó, mẫu hộ chiếu phổ thông mới được thực hiện theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Trên mỗi trang hộ chiếu mẫu mới có hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An.

Trên mỗi trang hộ chiếu mẫu mới có hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An.

Thiếu tá Đào Duy Thắng, Đội trưởng Đội Quản lý xuất nhập cảnh công dân Việt Nam cho biết: “Mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến, được thiết kế công phu. Trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn… Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới còn đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.”

Được biết, các công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7/2022 sẽ không còn giá trị sử dụng. Đối với các mẫu hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông không gắn chíp điện tử, Bộ Công an dự kiến sẽ cấp phát cho công dân vào Quý III/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.