Sơn La: Bắt 2 "trộm nhí" ăn cắp gà và dây điện lấy tiền chơi game

GD&TĐ - Hai "trộm nhí" vừa bị Công an Sơn La bắt giữ sau thời gian thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp gà và dây điện rồi đem bán, lấy tiền chơi game và tiêu sài.

Giàng Páo Chua và Sùng A Dỉ (bên phải) tại cơ quan Công an
Giàng Páo Chua và Sùng A Dỉ (bên phải) tại cơ quan Công an

Ngày 25/2, Công an thị trấn Sông Mã (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng là Giàng Páo Chua (Sn 2006), trú tại xã Huổi Một và Sùng A Dỉ (Sn 2009), trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ tháng 12/2021 đến nay, địa bàn thị trấn Sông Mã thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm gà, dây điện. Trước tình hình đó, Công an thị trấn Sông Mã đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Công an thị trấn xác định Chua và Dỉ chính là thủ phạm của các vụ trộm cắp nói trên. Trên cơ sở đó triệu tập cả hai người lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Chua và Dỉ khai nhận: Do không có tiền tiêu sài và chơi game, từ khoảng đầu tháng 12/2021 đến nay cả hai đã bàn nhau đi tìm các hộ gia đình không có người ở nhà, hoặc sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cả 2 đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Sông Mã và các bản: Nà Hin, Trại Giống thuộc xã Nà Nghịu (Sông Mã). Tổng số tài sản trộm cắp được gồm 70 con gà và 400 mét dây điện có lõi bằng đồng. Sau đó đem đi bán lấy tiền tiêu sài.

Cả hai “trộm nhí” nói trên đều đã bỏ học, không có việc làm ổn định, thường xuyên đi lang thang tại khu vực thị trấn Sông Mã. Hiện nay Công an thị trấn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ