Sớm rời giải U19 Đông Nam Á, HLV Hứa Hiền Vinh nói gì?

GD&TĐ - Dù U19 Việt Nam không thể đi tiếp vào bán kết giải Đông Nam Á nhưng HLV Hứa Hiền Vinh cho rằng các học trò đã trưởng thành lên rất nhiều.

HLV Hứa Hiền Vinh không trách các học trò sau giải châu Á.
HLV Hứa Hiền Vinh không trách các học trò sau giải châu Á.

U19 Việt Nam chia tay giải U19 Đông Nam Á 2024 với trận thắng đậm đà 4-1 trước U19 Lào. Các bàn thắng của đội bóng áo đỏ được ghi bởi Hoàng Anh, Quang Dũng, Công Phương và Văn Nam.

U19 Việt Nam kết thúc giải với vị trí nhì bảng B khi có 4 điểm nhưng không thể giành vé đi tiếp vào bán kết do giải đấu chỉ lấy 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì xuất sắc nhất vượt qua vòng bảng.

HLV Hứa Hiền Vinh chia sẻ sau trận đấu:“Các cầu thủ trẻ có những sai sót cũng là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi rất hiểu nên đã chia sẻ với các cầu thủ, qua đó giúp các em nắm bắt được và chơi tốt hơn".

Về kế hoạch sắp tới, HLV Hứa Hiền Vinh tiết lộ: "Các cầu thủ sẽ về nghỉ ngơi và tập trung lại vào ngày 15/8 để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2025. Đội sẽ thay đổi một số nhân sự, có những điều cần rút kinh nghiệm, đặc biệt ban huấn luyện cần làm việc chăm chỉ, kỹ lưỡng hơn nữa nhằm đạt được kết quả tốt".

Sau giải đấu ở Indonesia, tuyển U19 Việt Nam sẽ hướng đến vòng loại U20 châu Á 2025 diễn ra trong tháng 9/2024.

Chuẩn bị cho giải đấu châu Á, U19 Việt Nam sẽ tập huấn và thi đấu 3 trận giao hữu ở Nhật Bản, sau đó đội có thêm 2 trận đấu tập nữa ở Việt Nam trước khi tranh tài ở vòng loại U20 châu Á 2025 – bảng A, diễn ra tại SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng vào tháng 9 tới.

Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam cạnh tranh suất vào VCK với các đối thủ gồm: Syria, Bangladesh, Bhutan và Guam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có những trường hợp cha hoặc mẹ có chủ ý kéo con cái vào tranh chấp để gây áp lực lên phía còn lại, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: ITN).

Con cái nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau?

GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.