Solskjaer có cơ hội ‘trả thù’ đội bóng cũ Man Utd

GD&TĐ - Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có thể dẫn dắt Everton chống lại đội bóng cũ Man Utd tại Ngoại hạng Anh vào tháng 4 tới.

Solskjaer nổi lên như ứng viên sáng dẫn dắt Everton thời gian tới.
Solskjaer nổi lên như ứng viên sáng dẫn dắt Everton thời gian tới.

Kịch bản thú vị được tờ SunSport nhận định sau khi đội chủ sân Goodison Park ra trát sa thải chiến lược gia Rafa Benitez.

“Chúng tôi xác nhận rằng Rafael Benitez đã không còn là huấn luyện viên của Everton”, thông báo của đội chủ sân Goodison Park tối 16/1 có đoạn: “Quyết định có hiệu lực ngay lập tức và chúng tôi sẽ công bố người thay thế trong thời gian thích hợp”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha được bổ nhiệm thay thế Carlo Ancelotti vào tháng 6/2021 nhưng khi đó ông không được cổ động viên Everton chào đón.

Nguyên do bởi Benitez được xem là huyền thoại Liverpool - đội bóng địch thủ không đội trời chung của Everton. Nhà cầm quân sinh năm 1960 từng giúp Liverpool vô địch Champions League năm 2005, FA Cup năm 2006.

Dù từng dẫn dắt cả những Real Madrid, Valencia. Napoli hay Inter Milan nhưng Benitez không để lại nhiều dấu ấn sau 6 tháng dẫn dắt Everton. Họ chỉ thắng 1 trong 11 trận gần nhất và thất bại 1-2 trước Norwich ở vòng 22 Ngoại hạng Anh, đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của Benitez tại Goodison Park.

Hiện tại, lãnh đạo Everton đang gấp rút tìm người thay thế cựu huấn luyện viên huyền thoại của Liverpool và Solskjaer, người mới bị Man Utd sa thải cách đây không lâu chính là một trong những lựa chọn khả dĩ.

Nếu mối lương duyên được kết thành, nhà cầm quân người Na Uy sẽ có đối đầu với đội bóng cũ Man Utd trong khuôn khổ vòng 32 Ngoại hạng Anh vào ngày 9/4 tới.

Sau khi sa thải Solskjaer, lãnh đạo “Quỷ đỏ” đã đưa chiến lược gia Ralf Rangnick về thay thế. Tuy nhiên, Man Utd dưới sự lèo lái của nhà cầm quân người Đức cũng chẳng sáng sủa hơn thời Solskjaer là mấy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ