Sôi động Tết cổ truyền Lào cho lưu học sinh tại TP Huế

GD&TĐ - Ngày 12/4, Trường Cao đẳng Huế tổ chức chương trình Chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2025 của nước CHDCND Lào (Phật lịch 2568).

Chương trình chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2025 nước CHDCND Lào cho các em lưu học sinh Lào đang học tập và sinh hoạt tại TP Huế.
Chương trình chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2025 nước CHDCND Lào cho các em lưu học sinh Lào đang học tập và sinh hoạt tại TP Huế.

Nhằm tạo điều kiện cho các em lưu học sinh Lào xa quê được đón Tết cổ truyền cũng như giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Lào, Trường Cao đẳng Huế tổ chức chương trình Chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2025 của nước CHDCND Lào (Phật lịch 2568) cho các em lưu học sinh Lào đang học tập và sinh hoạt tại TP Huế.

z6498104144700-fa36d962a23bcca3181b3693fbe96124.jpg
z6498104144682-44ebb1c8a8f0b715cf5cd1f7825b98d8.jpg
Các nghi lễ của Tết Bunpimay 2025.

Chương trình có sự tham dự của Sở Ngoại vụ, Đại học Huế, các đơn vị trực thuộc Đại học Huế, các trường Cao đẳng có đào tạo lưu học sinh Lào, Hội Hữu nghị Việt – Lào, Công an thành phố Huế, Bộ đội biên phòng, Hội Quân tình nguyện Lào, Hòa thượng Thích Tuệ Phước (trụ trì chùa Từ Lâm); cùng đại diện Ban giám hiệu, các thầy cô giáo Trường Cao đẳng Huế và gần 300 lưu học sinh Lào đang học tập tại TP Huế.

Năm nay, Tết Bunpimay được Trường Cao đẳng Huế tổ chức với các nghi lễ, hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Lào. Các em lưu học sinh Lào cùng nhau ôn lại lịch sử ngày Tết cổ truyền và giới thiệu nét văn hóa truyền thống, trang phục, đất nước, con người của các dân tộc Lào qua những tiết mục văn nghệ, trình diễn thời trang đặc sắc.

z6498104144676-0497d7f4e0eddc198f04fa259c7304b2.jpg
z6498104144678-f574df879b88397863390404d9023aa8.jpg
Các lưu học sinh Lào trình diễn thời trang cổ truyền đặc sắc.

Tại chương trình, nghi thức té nước đặc sắc Lễ hội Bunpimay được diễn ra với ý nghĩa mang lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, thanh khiết hóa cuộc sống của con người.

Lễ buộc chỉ cổ tay (hay còn gọi là lễ Sou khoẳn) cũng được Trường Cao đẳng Huế tổ chức tại chương trình. Mọi người cùng buộc cho nhau những sợi chỉ màu và gửi lời chúc hạnh phúc, sức khỏe đến người được buộc. Trong suốt ngày Tết, ai có nhiều chỉ buộc cổ tay thì được coi là người sẽ gặp may mắn cả năm.

z6498104144734-2a1af77a18d01214703e61308deb2320.jpg
Lưu học sinh Lào buộc chỉ cổ tay cho các đại biểu tham dự.
z6498104144712-3c5868e1c22c885441131639896072b8.jpg
Người được buộc chỉ cổ tay càng nhiều trong ngày Tết theo quan niệm sẽ gặp nhiều may mắn.

Trước đó, từ ngày 9/3 đến 12/4, Trường Cao đẳng Huế đã tổ chức hoạt động thi đấu bóng đá, bóng chuyền nam, nữ tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Huế nhằm động viên các em tích cực luyện tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần; tăng cường giao lưu, học hỏi, đoàn kết và phát huy tinh thần đồng đội trong mọi hoạt động.

z6498104144756-9616ad7cc3f8aa4b499c91c6f5c71654.jpg
Tặng quà cho các lưu học sinh Lào.
z6498104144720-42af4a595db47cf7947167a9af006036.jpg
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại lễ mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2025 của nước CHDCDN Lào.

Tết Lào hay còn gọi là Tết Bunpimay, là lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Lào, thường diễn ra vào giữa tháng 4 hàng năm. Năm 2025, Tết Lào sẽ bắt đầu từ ngày 13/4 đến ngày 15/4 dương lịch. Đây là dịp để mọi người tạ ơn tổ tiên, cầu chúc sức khỏe, bình an và thịnh vượng cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Tết Bunpimay cũng là thời gian để gột rửa bụi bẩn, xua đi xui xẻo trong năm cũ và đón nhận những điều tốt đẹp trong năm mới thông qua các nghi lễ, hoạt động văn hóa đặc sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trật tự quốc tế dựa trên vũ lực

GD&TĐ - Học thuyết Monroe được Mỹ khôi phục, từ Venezuela đến Colombia và Mexico, đặt quyền bá chủ trên các tòa án quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.