Sôi động ngày hội khai bút đầu xuân cho học sinh tại TP Huế

GD&TĐ - Hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Huế đã có Ngày hội khai bút đầu xuân ý nghĩa, nhằm thúc đẩy phong trào học tập năm mới.

Ngày hội khai bút đầu xuân năm học 2023-2024 tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Huế vào sáng mùng 7 Tết Giáp Thìn. (Ảnh: Đại Dương)
Ngày hội khai bút đầu xuân năm học 2023-2024 tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Huế vào sáng mùng 7 Tết Giáp Thìn. (Ảnh: Đại Dương)

Ngày 16/2 (mùng 7 Tết), tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản diễn ra Ngày hội khai bút đầu xuân năm học 2023-2024 dành cho học sinh toàn trường.

Ngày hội nhằm thúc đẩy phong trào "Giữ vở sạch – Rèn chữ đẹp" ở cấp tiểu học, đặc biệt đối với học sinh những lớp đầu cấp và tạo điều kiện cho học sinh trau dồi kỹ năng viết chữ, góp phần giáo dục thái độ quý trọng và giữ gìn vẻ đẹp của tiếng nói và chữ viết dân tộc.

Học sinh dự thi chuẩn bị mở đề bài.
Học sinh dự thi chuẩn bị mở đề bài.
Các em mở bài thi tại Ngày hội khai bút đầu xuân.
Các em mở bài thi tại Ngày hội khai bút đầu xuân.

Tổng cộng 1.048 học sinh toàn trường tham dự Ngày hội thi. Mỗi lớp chọn 2 học sinh tiêu biểu trong phong trào Viết chữ đẹp của lớp tham gia thi tại Hội đồng trường, số học sinh còn lại tham gia tại hội đồng lớp.

Học sinh tham gia sẽ thi viết và trình bày 1 đoạn thơ hoặc văn theo yêu cầu của đề bài dành cho từng khối lớp, thời gian làm bài 60 phút. Loại bút dùng dự thi là bút mực, cỡ chữ nhỏ. Hình thức thi khuyến khích học sinh viết nét thanh đậm, chữ hoa sáng tạo.

Các thầy cô giáo hướng dẫn quy tắc thi.
Các thầy cô giáo hướng dẫn quy tắc thi.
Phần thi tiến hành trong 60 phút.
Phần thi tiến hành trong 60 phút.
Học sinh trường mặc áo dài dự thi.
Học sinh trường mặc áo dài dự thi.

Ngoài ra còn có phần thi cho giáo viên, mỗi tổ chọn 1 giáo viên thi viết và trình bày sáng tạo một đoạn thơ hoặc văn theo yêu cầu của đề và trang trí trên bài viết.

Thầy Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, phong tục khai bút có từ khoảng thế kỷ XIII và gắn liền với nhà giáo Chu Văn An, vào những ngày đầu xuân năm mới, khi học trò đến thăm, Chu Văn An thường viết chữ để tặng. Từ đó đến nay, khai bút đầu năm là phong tục quen thuộc vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta, với ý nghĩa kế thừa và giáo dục thế hệ mai sau có tinh thần hiếu học, luôn phấn đấu trước mọi khó khăn.

Ngoài ra còn có phần thi ở trong các lớp tiến hành song song.
Ngoài ra còn có phần thi ở trong các lớp tiến hành song song.
Việc rèn chữ được nhà Trường chú trọng trong nhiều năm qua.
Việc rèn chữ được nhà Trường chú trọng trong nhiều năm qua.
Một nữ sinh chăm chú nắn nót nét chữ.
Một nữ sinh chăm chú nắn nót nét chữ.
Các học sinh dồn sức để viết chữ đẹp.
Các học sinh dồn sức để viết chữ đẹp.
Nắn nót từng nét chữ. (Ảnh: Đại Dương)
Nắn nót từng nét chữ. (Ảnh: Đại Dương)

“Ngày hội thi cũng là sân chơi giúp học sinh luôn tự rèn luyện chữ viết hàng hàng, vừa rèn kỹ năng viết chữ nhưng cũng là rèn luyện chính bản thân mình” – thầy Nam trao đổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ