Sôi động Ngày hội giáo dục châu Âu

GD&TĐ - Mới đây, phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và các quốc gia thành viên đã chào đón sinh viên tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tham dự "Ngày hội Giáo dục Châu Âu".

Ngày hội Giáo dục Châu Âu thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.
Ngày hội Giáo dục Châu Âu thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Tại sự kiện, các sinh viên Việt Nam đã có cơ hội tìm hiểu về hệ thống giáo dục xuất sắc của châu Âu, văn hóa, truyền thống và các điều hấp dẫn của các nước châu Âu.

Trong tổng số hơn 170.000 du học sinh Việt Nam hiện đang du học nước ngoài, Châu Âu là một trong những điểm đến có số lượng sinh viên Việt Nam lớn nhất với hơn 16.000 người hiện đang học tập tại châu Âu.

Từ năm 2014 – 2020, 191 sinh viên đã nhận được học bổng toàn phần từ Chương trình Erasmus + để theo học Thạc sĩ ở châu Âu.

Ngoài ra, hàng trăm sinh viên khác đang theo học các khóa trao đổi tín chỉ (3-12 tháng) dưới chương trình Trao đổi Quốc tế hoặc làm nghiên cứu sinh tiến sĩ thông qua 51 dự án hợp tác đang diễn ra giữa các trường đại học châu Âu và Việt Nam.

Nhiều cơ hội du học hấp dẫn được chia sẻ tại ngày hội
Nhiều cơ hội du học hấp dẫn được chia sẻ tại ngày hội

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Giorgio Aliberti chia sẻ: “Khi học tập ở châu Âu, các bạn sẽ có cơ hội học những ngôn ngữ mới và các kỹ năng giao thoa văn hóa. Tính lưu động của các chương trình học sẽ được tạo điều kiện thuận lợi thêm bởi tính lưu động trong thực tế trên toàn châu Âu. Một khi bạn đã ở trong khu vực đi lại tự do Schengen, bạn sẽ có thể đi lại tự do trên toàn lục địa và khám phá vẻ đẹp của châu Âu. Ngoài ra, học tập ở châu Âu có chi phí rất vừa phải và ở phần lớn các nước châu Âu, học phí rất thấp so với các nền giáo dục chất lượng cao hàng đầu thế giới.”

Tại "Ngày hội Giáo dục Châu Âu" 2020, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tổ chức hội thảo cùng các đại diện EU và các cựu du học sinh xuất sắc để chia sẻ những kinh nghiệm - trải nghiệm thực tế trong quá trình tìm học bổng, đăng ký du học, học tập và làm việc tại những quốc gia Châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19.

Xuyên suốt sự kiện, tại khu vực các quầy thông tin, khách tham quan có thể lấy thông tin chi tiết và nhận được sự tư vấn trực tiếp từ đại diện của 16 quốc gia Châu Âu tham gia chương trình: Bỉ, Bungaria, Đan Mạch, Đức, Ireland, Pháp, Ý, Hungary, Hà Lan, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ