Sôi động Ngày hội chuyển đổi số ngành Giáo dục Lai Châu

GD&TĐ - Ngày hội Chuyển đổi số ngành Giáo dục ở Lai Châu tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy đam mê sáng tạo khoa học, công nghệ của học sinh.

Học sinh Trường Mầm non San Thàng tham gia Ngày hội.
Học sinh Trường Mầm non San Thàng tham gia Ngày hội.

Ngày 10/5, Phòng GD&ĐT thành phố Lai Châu phối hợp cùng VNPT Lai Châu tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số ngành Giáo dục năm 2025. Ngày hội thu hút đông đảo học sinh và giáo viên của 28 trường học trên địa bàn tham gia.

Phát biểu khai mạc, ông Vương Sỹ Chung, Phó Giám đốc VNPT Lai Châu khẳng định: “Trong thời gian qua, đơn vị luôn đồng hành cùng ngành GD&ĐT Lai Châu để đẩy mạnh chuyển đổi số giáo dục toàn diện ở tất cả các lĩnh vực, từ quản trị nhà trường đến giảng dạy, học tập. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng cao.

lc-4.jpg
Học sinh trải nghiệm trò chơi đua tài thông minh, nhanh trí.

Ngày hội cũng là sự kiện tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 57 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực GD&ĐT giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Sự kiện này không chỉ mang đến những trải nghiệm thực tế về công nghệ mà còn mở ra cơ hội để ngành giáo dục tỉnh Lai Châu thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, giúp giáo viên, học sinh và phụ huynh tiếp cận những nền tảng tiên tiến nhất.

lc-5.jpg
Trao giải cho trẻ mầm non tham gia trò chơi đua tài thông minh, nhanh trí.

Tại Ngày hội, ông Mạc Quang Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu cho biết: “Việc tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số ngành giáo dục thành phố Lai Châu năm 2025 sẽ tạo sân chơi khoa học bổ ích, lý thú, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo công nghệ. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh và phụ huynh về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục. Xây dựng môi trường học tập chủ động, sáng tạo và tương tác cao, tạo cơ hội hợp tác giữa các trường học và các tổ chức công nghệ”.

lc-3.jpg
Học sinh chăm chú đua tài tại Ngày hội.

Tham gia trải nghiệm tại Ngày hội, học sinh được thử sức với trò chơi đua tài thông minh, nhanh trí được thiết kế trên nền tảng số Quizizz và Kahoot. Trò chơi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, xoay quanh các lĩnh vực: Kiến thức phổ thông, kỹ năng sống, công nghệ số, môi trường, lịch sử – địa lý địa phương và các vấn đề thời sự giáo dục. Phần thi đã tạo bầu không khí sôi động, kịch tính khi các đội thi cùng nhau so tài về kiến thức, tư duy, phản xạ và khả năng ứng dụng công nghệ.

lc-7.jpg
Học sinh trải nghiệm phần thi Đấu trường Robot.

Cùng với đó, học sinh được tham gia vào hoạt động trải nghiệm phòng học thông minh trực tuyến; phần thi “Đấu trường Robot” và trải nghiệm chương trình Giáo dục Steam Robotics.

lc-6.jpg
Học sinh hứng thú tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội.

Để đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục, ông Mạc Quang Dũng đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Học bạ số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục. Ông Dũng cũng đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại các trường học; xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, đường truyền internet, phần mềm quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

lc-8.jpg
Phần thi Đấu trường Robot cho học sinh tiểu học.

Theo ông Dũng, các trường cần đẩy mạnh ứng dụng Học bạ số, đảm bảo tính bảo mật, an toàn và khả năng tích hợp, kết nối với các hệ thống quản lý giáo dục khác. Bên cạnh đó, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ các nền tảng số, công nghệ số, nhất là những công nghệ mới, công nghệ trí tuệ nhân tạo vào quản lý, giảng dạy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Bước ngoặt tích cực

GD&TĐ - Ngày 6/5, ông Friedrich Merz (69 tuổi) tuyên thệ nhậm chức, trở thành Thủ tướng thứ 10 của Đức từ sau Thế chiến II.