Từ ngày 30/5 đến 1/6, huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) tổ chức Ngày hội xoài 2025 kết hợp lễ công bố quyết định công nhận cây Di sản Việt Nam. Sự kiện diễn ra tại bản Khá, xã Sặp Vạt – địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng với những vườn xoài tròn cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Ngày hội gồm chuỗi hoạt động đặc sắc như thi hái xoài, múa xoè, trình diễn trang phục dân tộc, khéo tay hay nghề, các trò chơi dân gian, tham quan vườn xoài, tái hiện lễ hội Đông Sửa, trưng bày sản phẩm nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của các xã, thị trấn.

Ông Lù Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết, sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu xoài Yên Châu, tôn vinh người trồng xoài và tạo cơ hội kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ gắn với phát triển du lịch bền vững.

Yên Châu hiện có hơn 3.300 ha xoài, sản lượng năm 2025 ước đạt trên 26.000 tấn, với các giống nổi bật như xoài tròn, xoài hôi bản địa, xoài Úc, xoài Đài Loan… Trong đó, xoài Yên Châu được thị trường trong và ngoài nước đánh giá cao nhờ hương vị đặc trưng, vỏ mỏng, ngọt thanh.

Điểm nhấn năm nay là lễ trao bằng công nhận 5 cây Di sản Việt Nam tại Yên Châu gồm: cây me, cây xoài ở bản Khá (xã Sặp Vạt); cây đa ở bản Luông; quần thể 9 cây chè tại bản Ôn Ốc (xã Mường Lựm); cây sấu ở bản Nà Ngà (xã Chiềng Hặc). Đây là những minh chứng sống động cho giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của cây xanh trong đời sống cộng đồng.

Huyện Yên Châu đang đẩy mạnh phát triển vùng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nâng cao chất lượng chế biến, bao bì, thương hiệu, hướng tới xây dựng "xoài Yên Châu – thương hiệu nông sản quốc gia".