Sóc Trăng vinh danh 40 nhà giáo tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 17/11, Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh danh 40 nhà giáo.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.

Đến dự có ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo các Sở, Ban ngành.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam; tri ân những cống hiến của các thế hệ cán bộ, thầy cô giáo cho sự nghiệp GD&ĐT.

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có 481 trường (463 trường công lập, 18 ngoài công lập), 8.259 nhóm, lớp với 256.347 học sinh. Trong 463 trường công lập, đến tháng 8/2022 có 365/463 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 78,83% (đạt 98,54% kế hoạch năm 2022).

Chất lượng đội ngũ nhà giáo từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Hiện nay toàn ngành có 17.469 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Số lượng bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn là 13.228/15.215 (tỷ lệ 86,9%); trên chuẩn 357/15.215 (tỷ lệ 2,35%).

Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng.

Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng.

Theo Sở GD&ĐT Sóc Trăng, tính từ ngày tái lập tỉnh (năm 1992) đến năm 2022, ngành giáo dục tỉnh có 1 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (Nhà giáo Nhân dân Lâm Es) và 156 nhà giáo ưu tú.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đã ghi nhận những kết quả mà ngành GD&ĐT tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà giáo cho sự nghiệp trồng người.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị ngành GD&ĐT không ngừng củng cố, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đáp ứng yêu cầu về đội ngũ chất lượng cao, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nhà giáo.

Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT mới; Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển cao hơn…

Kết thúc năm học 2021 - 2022, ngành Giáo dục Sóc Trăng có 2.596 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 377 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 18 cá nhân được đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 43 cá nhân được đề nghị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 177 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh (khen thường niên); 26 cá nhân là giáo viên đạt giải và giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 171 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Đặc biệt, trong ngày lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), ngành Giáo dục Sóc Trăng tổ chức vinh danh 40 nhà giáo là những bông hoa tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của năm 2022 và giai đoạn 1982 - 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.