Sóc Trăng: Trao 406 học bổng tiếp sức HS, SV nghèo

GD&TĐ - Sáng 4/9, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao 406 suất học bổng Lương Định Của năm 2020 cho 406 học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tiêu biểu cấp THPT và Cao đẳng.

Trao quà và học bổng cho các em HS, SV.
Trao quà và học bổng cho các em HS, SV.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã trao 406 suất học bổng cho 406 học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của tỉnh. Trong đó, có 306 suất học bổng khuyến học, mỗi suất 1,5 triệu đồng; 50 suất học bổng khuyến tài, mỗi suất 3 triệu đồng và 50 suất học bổng đối lưu của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ (mỗi suất 2 triệu đồng), với tổng số tiền 709.500.000 đồng.

Em Trần Thị Kim Chí, học sinh lớp 12B, Trường THPT Trần Văn Bảy (huyện Thạnh Trị) cho biết: “Em rất tự hào và xúc động khi được nhận suất học bổng này. Em và các bạn đều là con nông dân nghèo, ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn.

Suất học bổng mà chúng em nhận được rất có ý nghĩa, bởi đó là nguồn động lực to lớn về vật chất lẫn tinh thần, góp phần cùng gia đình tạo điều kiện cho chúng em vững tin bước vào năm học mới. Chúng em xin hứa sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích và có trách nhiệm. Cố gắng phấn đấu học thật tốt và trở thành người hữu ích cho xã hội”.

Học sinh, sinh viên nghèo hiếu học được trao quà và học bổng.
Học sinh, sinh viên nghèo hiếu học được trao quà và học bổng.

Theo Nhà giáo nhân dân Lâm Es, Chủ tịch Hội Khuyến học Sóc Trăng: Đồng hành và phát triển cùng quỹ học bổng Lương Định Của tỉnh Sóc Trăng từ năm 2004 đến nay, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng là đơn vị tài trợ chính; đã tích cực đóng góp, ủng hộ quỹ trên 10 năm qua, với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đặc biệt năm 2020, Công ty ủng hộ, tài trợ quỹ học bổng tăng lên 3 tỷ đồng/năm để mở rộng thêm chương trình trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” có trị giá mỗi suất là 5 triệu đồng (đối với cấp THPT) và 15 triệu đồng (đối với tân sinh viên vừa đậu ĐH với số điểm cao nhất).

Ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng cho biết: “Những suất học bổng hôm nay số tiền không phải là nhiều nhưng đó là tấm lòng người lao động công ty đối với các em. Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Công ty chúng tôi sẽ cùng các đơn vị, các đối tác của mình tiếp tục đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học…”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ