Sóc Trăng sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 tỉnh Sóc Trăng có 12.909 thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh tỉnh Sóc Trăng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022.
Thí sinh tỉnh Sóc Trăng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022.

Không áp lực về chỉ tiêu tuyển sinh

Sở GD&ĐT Sóc Trăng đã chốt số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Theo đó, nhiều trường số thí sinh đăng ký dự thi thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh được giao.

Cụ thể, có 16 trường có số thí sinh đăng ký dự thi bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu, dự kiến là các trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, chỉ tiêu tuyển sinh là 345, số lượng đăng ký dự thi là 502; THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng), chỉ tiêu dự kiến là 630, số lượng đăng ký là 953; THPT Kế Sách (huyện Kế Sách), chỉ tiêu dự kiến 600, số lượng đăng ký vừa đủ 600; THPT Lương Định Của (huyện Long Phú), chỉ tiêu dự kiến 300, số lượng đăng ký 334; THPT Lịch Hội Thượng (huyện Long Phú), chỉ tiêu dự kiến 380, số lượng đăng ký 384...

Các trường còn lại số thí sinh đăng ký dự thi thấp hơn chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh. Đó là các trường THPT Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên), chỉ tiêu dự kiến 540, số lượng đăng ký 502; THPT Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú), chỉ tiêu dự kiến 400, số lượng đăng ký 326; THPT Thuận Hòa (huyện Châu Thành), chỉ tiêu dự kiến 480, số lượng đăng ký 462; THPT An Lạc Thôn (huyện Kế Sách), chỉ tiêu dự kiến 420, số lượng đăng ký 297; THPT Phan Văn Hùng (huyện Kế Sách), chỉ tiêu dự kiến 330, số lượng đăng ký 284; THPT Mỹ Hương (huyện Mỹ Tú), chỉ tiêu dự kiến 180, số lượng đăng ký 147...

Như vậy, đến hết ngày 27/5, có 12.909 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Trong khi đó, theo kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, năm học 2023 - 2024, tỉnh sẽ tuyển gần 12.995 học sinh vào lớp 10. Theo thống kê, số học sinh lớp 9 của tỉnh Sóc Trăng năm học 2022 - 2023 có khoảng 15.700.

Về công tác tổ chức thi, Sở GD&ĐT Sóc Trăng đã tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2023 - 2024 cho hơn 200 cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh của các Phòng GD&ĐT, các trường THPT và các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn nhằm hỗ trợ các trường tổ chức tốt công tác tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2023 - 2024; giúp cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh sử dụng thành thạo, có hiệu quả phần mềm tuyển sinh và công tác kiểm duyệt hồ sơ đăng ký trực tuyến.

Học sinh lớp 9 tỉnh Sóc Trăng tập trung ôn luyện.

Học sinh lớp 9 tỉnh Sóc Trăng tập trung ôn luyện.

Thí sinh thi vào trường chuyên, trường dân tộc nội trú phải đủ điều kiện

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Sóc Trăng, đối tượng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 là học sinh thường trú trên địa bàn tỉnh, đang học tập tại các trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đã tốt nghiệp THCS.

Đối với học sinh thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, yêu cầu đã học đầy đủ môn tiếng Anh ở cấp THCS; xếp loại hạnh kiểm, học lực (khối 8, 9); kết quả rèn luyện và học tập (khối 6, 7) cả năm học từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn chuyên phải đạt từ 8 điểm trở lên.

Đối với học sinh dự tuyển vào các trường dân tộc nội trú là người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh; học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh là dân tộc Kinh mà bản thân và cha mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã thôn đặc biệt khó khăn (trường phổ thông DTNT được tuyển không quá 10% học sinh là người dân tộc Kinh trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh).

Trường hợp không thuộc các đối tượng nêu trên thì phải là học sinh người dân tộc thiểu số thuộc vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc để tuyển sinh thêm đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mà bản thân và cha mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tại vùng này được tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh do UBND tỉnh quy định.

Thí sinh là người dân tộc thiểu số phải có kết quả xếp loại năm học lớp 9, hạnh kiểm từ khá trở lên và học lực từ trung bình trở lên; thí sinh là người dân tộc Kinh có kết quả xếp loại lớp 9, hạnh kiểm tốt và học lực từ khá trở lên.

Bên cạnh các thí sinh thi tuyển, ngành GD&ĐT Sóc Trăng cũng áp dụng hình thức tuyển thẳng vào lớp 10 (trừ Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, các trường phổ thông DTNT và Trường THPT Hoàng Diệu) đối với học sinh các trường phổ thông DTNT; học sinh khuyết tật; học sinh người dân tộc rất ít người; học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.

Về hình thức và nội dung thi, học sinh phải thi 3 môn là Ngữ Văn (tự luận), Toán (tự luận) và tiếng Anh (tự luận và trắc nghiệm); nội dung thi trong chương trình THCS hiện hành, chủ yếu là lớp 9. Riêng những thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai phải thi thêm môn chuyên (tự luận). Các thí sinh trúng tuyển phải không có bài thi nào dưới 1,5 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ