Sóc Trăng sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Theo Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế và sẵn sàng cho kỳ thi.

Học sinh tỉnh Sóc Trăng đang nỗ lực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.
Học sinh tỉnh Sóc Trăng đang nỗ lực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

Tiêm vắc xin, xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi

Thống kê của Sở GD&ĐT Sóc Trăng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh có 421 phòng thi, 21 điểm thi với 9.640 thí sinh đăng ký dự thi.

Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Điểm thi có số thí sinh đông nhất  đặt tại Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng) với 932 thí sinh; điểm có số thí sinh ít nhất đặt tại Trường THPT An Lạc Thôn (huyện Kế Sách) với 283 thí sinh.

Để phục vụ kỳ thi, có 1.365 cán bộ thực hiện công tác coi thi. Trong đó có 21 Trưởng điểm thi, 42 Phó Trưởng điểm thi, 49 thư ký điểm thi, 889 cán bộ coi thi, 190 cán bộ giám sát và 174 công an, trật tự viên, tạp vụ, lao công, y tế, bảo vệ.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT chỉ đạo Sở Y tế thực hiện tiêm vắc xin và xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi; phun khử khuẩn tại các điểm thi; Điện lực đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho kỳ thi; Công an đảm bảo an toàn cho những ngày diễn ra kỳ thi…

Thầy Huỳnh Chí Phến, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng) cho biết: “Điểm thi đặt tại trường là điểm có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh với 40 phòng thi, 932 thí sinh. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo phục vụ tốt cho kỳ thi. Các em học sinh của trường cũng đang tiếp tục nỗ lực ôn tập kiến thức để tự tin bước vào kỳ thi”.

Sẵn sàng tiếp sức thí sinh

Anh Lê Minh Dương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng cho biết: Nhằm hỗ trợ tốt cho thí sinh và người nhà thí sinh, tuổi trẻ Sóc Trăng tiếp tục ra quân thực hiện các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” với phương châm vừa hỗ trợ thí sinh vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Đến nay, công tác chuẩn bị cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 cơ bản được triển khai tới các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Trước kỳ thi, các cấp bộ đoàn đã tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền để thí sinh nắm rõ yêu cầu, quy chế của kỳ thi tốt nghiệp THPT; xây dựng các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 đến tất cả các thí sinh dự thi...

Triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của thí sinh; phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh. Chủ động tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện và số lượng đội hình tình nguyện phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ.

Tuổi trẻ Sóc Trăng thành lập các đội hình tình nguyện thực hiện các hoạt động của chương trình, hỗ trợ đón thí sinh tại các điểm tập trung đông thí sinh và người nhà, phát các vật dụng hỗ trợ thí sinh, hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ, đồ dùng học tập phục vụ thi, giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh…

Đặc biệt, để đảm bảo cho hoạt động “Tiếp sức mùa thi” diễn ra hiệu quả, an toàn, các cấp bộ đoàn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa bàn triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các điểm thi như: chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực dự thi.

Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh và tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi có mật độ giao thông cao.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Đoàn thanh niên phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các trường rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe…

Đặc biệt, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay cũng lưu ý các đối tượng tình nguyện viên tham gia phải đảm bảo không tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19; không trưng dụng lực lượng tình nguyện viên vừa trở về từ vùng dịch.

“Tỉnh đoàn đã chỉ đạo cho các huyện, thị, thành đoàn và các cơ sở đoàn trực thuộc chủ động rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn; đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Cụ thể là vận động các nguồn lực hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng những suất học bổng, cũng như triển khai hoạt động đưa đón miễn phí thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, với phương châm là không để cho thí sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể tham gia dự thi”, anh Lê Minh Dương cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ