Sóc Trăng: Chất lượng giáo dục chuyển biến rõ nét

GD&TĐ - Năm học 2018 - 2019, các địa phương trong tỉnh phải phải đảm bảo đủ nhà vệ sinh cho học sinh. Các Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng cũng cần phải hết sức quan tâm đến nhà vệ sinh trong trường học. Đây là vấn đề quan trọng, nhằm đảm bảo sức khỏe và tâm lý thoải mái cho thầy, trò khi đến trường…

Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 tỉnh Sóc Trăng
Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 tỉnh Sóc Trăng

Đó là chỉ đạo của ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.  

Năm học 2017 - 2018, tỉnh Sóc Trăng giữ vững chất lượng giáo dục khi có 246/549 trường đạt chuẩn quốc gia đạt (tỉ lệ 44,81%), vượt chỉ tiêu đề ra. Tỉ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT được duy trì ở mức cao, có 9 trường đỗ tốt nghiệp 100%. Tỉ lệ học sinh bỏ học ở các cấp học phổ thông giảm, từ 1,42% (năm học 2016 - 2017) xuống còn 1,20%; mặc dù vậy vẫn còn cao so với khu vực và cả nước.

Từ năm học 2016 - 2017, ngành giáo dục Sóc Trăng đã triển khai thực hiện việc sắp xếp mạng lưới trường lớp. Kết thúc năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh đã xóa được 115 điểm trường, ghép 17 điểm trường, ghép 120 lớp, chủ yếu thuộc cấp mầm non và và tiểu học. Trong đó, cấp mầm non xóa được 54 điểm lẻ, ghép 17 điểm trường, ghép 56 lớp; cấp tiểu học xóa được 49 điểm lẻ, sáp nhập 11 trường tiểu học; cấp THCS ghép 49 lớp; cấp THPT ghép được 15 lớp.

Tuy nhiên cũng như nhiều địa phương khác, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn tồn tại nhiều điểm lẻ không thể xóa được do khoảng cách di chuyển từ nhà học sinh đến điểm trung tâm xa hơn so với điểm lẻ. Chuyển về trung tâm một số nơi các em phải đi đò qua sông càng bất tiện hơn. Và nhiều em có cha mẹ đi lao động ở xa không có điều kiện đưa rước, các em sẽ rơi vào nguy cơ nghỉ học nếu điểm lẻ bị xóa.

Ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh còn gặp khó nên hệ thống cơ sở vật chất tại các điểm lẻ chưa đảm bảo đầy đủ; hiện nay còn tới 93 điểm có phòng học mượn tạm trường tiểu học, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà chùa. Tỷ lệ trường thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số quá cao 97/109 xã chiếm 88,9% nên học sinh vùng khó chịu rất nhiều thiệt thòi.

Ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại hội nghị
Ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại hội nghị 

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh đến nhiều vấn đề còn khó khăn của ngành giáo dục địa phương; qua đó đề nghị toàn ngành chung tay, nỗ lực tháo gỡ khó khăn.

Năm học 2018 - 2019, vấn đề nhà vệ sinh tại các trường học ở tỉnh Sóc Trăng đang trở thành thách thức, cần kịp thời giải quyết căn bản theo chỉ đạo từ Trung ương. Nhất là những trường điểm lẻ học sinh đang còn phải sử dụng nhà vệ sinh tạm bợ, không đảm bảo môi trường hợp vệ sinh.

Trăn trở với những khó khăn của ngành giáo dục tỉnh nhà, ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đề nghị: Chất lượng giáo dục tỉnh Sóc Trăng có sự chuyển biến so với các năm trước. Tuy nhiên còn nhiều vấn đề cần phải tính toán lại trong nội dung sắp xếp trường điểm lẻ. Ngành giáo dục cần nghiên cứu phối hợp với các địa phương trong việc sắp xếp lại trường lớp, cần phải có lộ trình cụ thể.

Trong năm học 2018 - 2019, các địa phương trong tỉnh cần phải đảm bảo nhà vệ sinh cho các em học sinh. Các Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng cần phải hết sức quan tâm đến nhà vệ sinh trong trường học. Đây là vấn đề rất quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe và tâm lý thoải mái cho các em học sinh khi đến trường…

Để thực hiện tốt 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp của Bộ GD&ĐT, ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng quyết tâm thực hiện chủ đề năm học: “Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục”. Trọng tâm vẫn là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn tại các đơn vị huyện, thành phố trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.