Sốc: Chủ tịch Real Madrid "đâm sau lưng" Ronaldo và Mourinho

GD&TĐ - Chủ tịch Florentino Perez bị tố ‘đâm lén sau lưng’ nhiều công thần trong đó có siêu sao Cristiano Ronaldo và HLV Jose Mourinho khi cả 2 còn thuộc biên chế Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, Florentino Perez và Jose Mourinho.
Cristiano Ronaldo, Florentino Perez và Jose Mourinho.

Theo đó, nhà tài phiệt 74 tuổi ‘chửi’ siêu sao Cristiano Ronaldo là kẻ ngu ngốc, còn Mourinho ‘không bình thường’.

Thông tin gây sốc vừa được El Confidencial công bố kèm đoạn ghi âm đoạn ‘không thể chối cãi” mà Chủ tịch Real Madrid nhắm vào bộ đôi người Bồ Đào Nha năm 2012.

“Ronaldo thật điên rồ. Anh ta đúng là một tên ngốc, anh ta bị bệnh”, đoạn ghi âm giọng nói của Perez tiếp tục: “Bạn nghĩ rằng tay này [Ronaldo] bình thường nhưng không phải vậy. Nếu bình thường, anh ta đã không hành động như thế. Rõ ràng, anh ta thực sự ngu ngốc và đã làm những điều ngu ngốc”.

Chủ tịch Real Madrid cũng chỉ trích cả Ronaldo và Mourinho vì có cái tôi quá lớn, không phù hợp với thực tế.

“Ronaldo và Mourinho là 2 kẻ có cái tôi kinh khủng, khiến người đại diện Jorge Mendes cũng không kiểm soát được”, nhà tài phiệt 74 tuổi tiếp tục: “Cả 2 đều không bình thường. Nói về bản quyền hình ảnh, với khuôn mặt, ánh mắt thách thức đó của họ sẽ chẳng có ai ưa. Thực tế không ai thích họ ... nếu công khai là khác, mọi thứ sẽ thay đổi”.

Ronaldo từng có 9 năm cống hiến cho đội chủ sân Bernabeu, giúp họ đoạt vô số danh hiệu lớn nhỏ, trong đó phải kể tới 2 chức vô địch La Liga và 4 Champions League.

Trong khi đó, nhà cầm quân có biệt danh ‘Người đặc biệt’ cũng từng 3 năm dẫn dắt Real Madrid, giúp đội bóng giành Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và La Liga trước khi cập bến Man Utd.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.