Sở Xây dựng Hà Nội phản hồi bài báo đăng trên Báo GD&TĐ

GD&TĐ - Sở Xây dựng đã có báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của Báo GD&TĐ.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Trước đó, ngày 31/10/2019, Báo GD&TĐ có bài “Quản lý yếu kém, bãi sông Hồng thành bãi rác”, phản ánh về việc phát sinh một số bãi rác, phế thải xây dựng tại khu vực cuối mương Phúc Xá dưới chân cầu Long Biên thuộc địa phận giáp ranh tổ 3, địa bàn dân cư số 2, phường Phúc Xá, quận Ba Đình và các phường Phúc Tân, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 5116/UBND-ĐT ngày 15/11/2019 giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc các quận Ba Đình và Hoàn Kiếm kiểm tra, làm rõ phản ánh của Báo GD&TĐ.

Trong báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội, do Giám đốc Lê Văn Dục ký, cho biết UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo phường Phúc Xá tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực chân cầu Long Biên, đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm…

Theo báo cáo của UBND quận Ba Đình, hiện nay rác thải tồn đọng dưới chân cầu Long Biên đã được giải quyết, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân và rà soát lên phương án xử lý, đến nay đã thực hiện xong.

Xử lý, dọn dẹp vệ sinh môi trường và cùng các hộ dân tháo dỡ lều lán vi phạm tại khu vực ngõ 267 Bạch Đằng, vận động và cùng các hộ tháo dỡ lều lán vi phạm. UBND phường Phúc Tân thực hiện tháo bỏ 10 lều lán, 25 mái bạt che gây mất mỹ quan đô thị… Phối hợp với UBND phường Phúc Xá giải tỏa và thu gom rác thải tại gầm cầu Long Biên.

UBND các quận Ba Đình và Hoàn Kiếm còn đề ra nhiều biện pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu vực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.