Số tiền tổn thất của doanh nghiệp Ý vì lệnh cấm bán thiết bị vệ sinh sang Nga

GD&TĐ - Lệnh cấm bán thiết bị vệ sinh sang Nga có thể khiến doanh nghiệp Italia thiệt hại khoảng 140 triệu euro, theo Hiệp hội Doanh nhân Italia.

Số tiền tổn thất của doanh nghiệp Ý vì lệnh cấm bán thiết bị vệ sinh sang Nga

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Italia tại Nga Vittorio Torrembini cảnh báo lệnh cấm bán bồn cầu và các thiết bị phòng tắm khác sang Nga sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp Italia.

Ông Torrembini nói với RTVI rằng “thật không may, gói trừng phạt lần thứ 19 là một kết quả mang tính tiêu cực cao, xét tới các ngành nghề nó nhắm tới. Nó gây một đòn nặng nề cho Italia.” (RTVI).

Theo ông Torrembini, lệnh cấm xuất khẩu thiết bị vệ sinh sang Nga sẽ khiến nền kinh tế Italia thiệt hại khoảng 140 triệu euro, trong khi tổng mức tổn thất ước tính từ gói trừng phạt mới lên tới khoảng 250 triệu euro.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó bình luận về lệnh cấm xuất khẩu bồn cầu của Liên minh châu Âu, nói rằng “họ sẽ phải cần bồn cầu của Nga nếu họ tiếp tục chính sách như vậy.”

Việc EU mở rộng các biện pháp trừng phạt xảy ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận cuộc hội nghị trực tiếp dự kiến với ông Putin tại Budapest bị hoãn vô thời hạn.

Quan chức Nga khẳng định các biện pháp trừng phạt đã khiến nền kinh tế quốc gia trở nên mạnh hơn và tự chủ hơn, và nước này đã thích nghi thành công bằng cách sắp xếp lại chuỗi cung ứng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ