Số người chết tiếp tục tăng, Trung Quốc cho nổ tung đập để phân lũ

GD&TĐ - Quân đội Trung Quốc đã cho nổ một con đập để xả nước lũ khi nó đe dọa một trong những tỉnh đông dân nhất của mình. Sự việc diễn ra trong bối cảnh số người chết trong trận lũ này tăng lên tới ít nhất 25 người.

 Số người chết tiếp tục tăng, Trung Quốc cho nổ tung đập để phân lũ

Việc cho nổ một con đập diễn ra vào đêm 21/7 tại thành phố Lạc Dương, ngay khi lũ nghiêm trọng tràn ngập thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, khiến người dân mắc kẹt trong hệ thống tàu điện ngầm, các trường học, căn hộ và văn phòng.

Trong một cuộc họp báo, các quan chức tỉnh cho biết thêm 7 người khác bị mất tích.

Giao thông và các công việc đã bị gián đoạn trên toàn tỉnh, mưa lớn biến đường phố thành dòng sông chảy xiết, cuốn trôi xe ô tô và tràn vào nhà dân.

Ít nhất 10 chuyến tàu chở khoảng 10.000 hành khách đã bị tạm dừng, trong đó có 3 chuyến phải dừng trong hơn 40 giờ - theo tạp chí Caixin. Bộ Giao thông Vận tải cho biết một số đoạn của 26 đường cao tốc đã bị đóng cửa do mưa.

Một vụ mất điện đã khiến các máy thở tại bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu, buộc nhân viên phải sử dụng túi khí bơm tay để giúp bệnh nhân. Hơn 600 bệnh nhân ở đây đang được chuyển viện.

Trong khi đó, bão In-fa đã suy yếu nhẹ vào sáng nay (22/7) trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương khi nó ảnh hưởng tới các khu vực của Nhật Bản. Dự kiến cơn bão này sẽ mạnh lên và có khả năng tấn công Đài Loan và các khu vực của Trung Quốc vào cuối tuần này.

Theo NPR

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.