Số người chết ở Hàn Quốc do mưa lớn tăng lên 40 người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những trận mưa lớn trút xuống Hàn Quốc vào thứ hai khi các nhân viên cứu hộ đang vất vả tìm kiếm những người sống sót.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ tư từ trái sang) nhìn quanh một khu vực bị thiệt hại do lũ lụt ở Yecheon, Hàn Quốc, vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. (Ảnh: Jin Sung-chul/Yonhap)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ tư từ trái sang) nhìn quanh một khu vực bị thiệt hại do lũ lụt ở Yecheon, Hàn Quốc, vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. (Ảnh: Jin Sung-chul/Yonhap)

Sau trận mưa lớn, Hàn Quốc đã ghi nhận ít nhất 40 người chết, 34 người khác bị thương và hơn 10.000 người phải sơ tán khỏi nhà cửa.

Hiện khu vực hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất là miền trung và miền nam của Hàn Quốc.

Tại thành phố miền trung Cheongju, hàng trăm nhân viên cứu hộ, bao gồm thợ lặn tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong một đường hầm lầy lội - nơi khoảng 15 phương tiện bao gồm cả xe buýt bị mắc kẹt trong trận lũ vào tối thứ Bảy ngày 15/7.

Chính phủ đã triển khai gần 900 nhân viên cứu hộ đến đường hầm và cho đến nay đã kéo được 13 thi thể và giải cứu 9 người bị thương. Hiện chưa rõ số lượng người có mặt trong những chiếc xe bị ngập nước kể trên.

Tính đến chiều thứ Hai ngày 17/7, các nhân viên cứu hộ đã bơm gần hết nước ra khỏi đường hầm và bắt đầu tìm kiếm bằng cách đi bộ sau khi họ sử dụng thuyền cao su để di chuyển và vận chuyển các thi thể trên cáng.

Hàng trăm nhân viên cấp cứu, binh lính và cảnh sát cũng đang tìm kiếm bất kỳ người sống sót nào ở thị trấn Yechon phía đông nam, nơi có ít nhất 9 người thiệt mạng và 8 người khác được cho là mất tích sau khi vụ lở đất.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát sử dụng chó nghiệp để vụ tìm kiếm trong khi lội qua bùn cao đến đầu gối và các mảnh vỡ từ những ngôi nhà bị phá hủy.

Hàng trăm ngôi nhà và khoảng 150 con đường bị hư hại hoặc phá hủy trên cả nước, 28.607 người không có điện trong vài ngày qua.

Cục Khí tượng Hàn Quốc duy trì cảnh báo mưa lớn trên khắp các khu vực rộng lớn. Những cơn mưa xối xả đã trút xuống tới 30mm mỗi giờ ở một số khu vực phía nam. Văn phòng cho biết các khu vực miền trung và miền nam vẫn có thể có thêm lượng mưa lên tới 200mm cho đến ngày 18/7.

Trở về sau chuyến công du châu Âu, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã họp chính phủ khẩn cấp. Ông kêu gọi các quan chức chỉ ra những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để thực hiện hỗ trợ tài chính và hậu cần nhiều hơn.

Theo AP

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ