Số nạn nhân tử vong trong vụ xả súng tại trường học Nga tăng lên 17 người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học số 88 ở Izhevsk, Cộng hòa Udmurtia, Nga đã tăng lên 17 người.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trường học số 88 ở Izhevsk.
Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trường học số 88 ở Izhevsk.

Ngoài ra, hơn 20 người bị thương trong thảm kịch trên. Udmurtia đã tuyên bố để tang 3 ngày.

Hiện tại 23 người, trong đó có 21 trẻ em, vẫn đang điều trị tại bệnh viện ở thành phố Izhevsk.

Hàng trăm người đến hiện trường xảy ra thảm kịch. Họ thắp nến, đặt hoa và đồ chơi để tưởng nhớ các nạn nhân.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Nga Sergey Kravtsov, kẻ xả súng tên là Artyom Kazantsev, được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và tên này đã tự sát sau khi gây ra thảm kịch trên.

Một vụ án hình sự đã được mở ra để điều tra vụ việc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án hành động xả súng trên và coi đây là “cuộc tấn công khủng bố vô nhân đạo”. Ông bày tỏ sự chia buồn trước cái chết các nạn nhân.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ